23/07/2023 08:29 GMT+7

Màn chào sân thật tuyệt của đội tuyển nữ Việt Nam

Ít giờ trước khi trận tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ khai cuộc, đã có những kiều bào Việt ra nhà thờ Chánh tòa ở trung tâm thành phố Auckland để thắp nến cầu nguyện cho đội tuyển quê hương.

Tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức từ CĐV và đã để lại  ấn tượng mạnh sau trận ra quân với tuyển Mỹ  - Ảnh: TR.N.

Tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức từ CĐV và đã để lại ấn tượng mạnh sau trận ra quân với tuyển Mỹ - Ảnh: TR.N.

"Chúng tôi sẽ đổi kế hoạch để theo chân cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam trong hai trận vòng bảng còn lại tại Hamilton và Dunedin" - nhóm CĐV từ Việt Nam đến New Zealand nói sau khi chứng kiến màn trình diễn quả cảm từ các "nữ chiến binh sao vàng" trước đương kim vô địch Mỹ tại sân Eden Park sáng 22-7.

Cảm xúc khó quên

Hạc Cầm, một phụ nữ Việt tại Auckland luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ thông tin gì có thể dành cho tuyển nữ Việt Nam. Khi đội đến New Zealand, chị đã gửi lời chúc đến HLV Mai Đức Chung: "Chúc đội tuyển ý chí kiên cường, chân cứng cỏ mềm". 

Hẳn là vị tướng già rất vui với lời cảm ơn. Tại sân Eden Park ông nở nụ cười tươi trước trận. Còn sau trận, ông Chung bày tỏ niềm tự hào về các học trò. Điều ông vui nhất là tập thể tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện đúng lời hứa thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc .

Thủ môn Kim Thanh và đồng đội đã mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho các CĐV Việt Nam trong sân Eden Park. Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam tạo thành vô số đốm lửa đỏ từ màu áo họ mặc trên khắp tứ phía khán đài. 

Họ góp phần xua tan cái lạnh mùa đông. Họ khuấy động tuyệt vời với những tiếng hô "Việt Nam! Việt Nam!". Họ hát đồng ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Và có những người không cầm được nước mắt khi nghe tiếng quốc ca Việt Nam vang lên trên bầu trời xứ người ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hướng đến Hamilton và Dunnedin

Màn chào sân chính thức của tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường World Cup thật tuyệt làm sao! Ngay cả cổ động viên Mỹ cũng lên tiếng ngợi khen. 

Sam Newman, một người cha đi cùng hai con từ Mỹ sang New Zealand, nói sau trận đấu: "Tuyển Mỹ có 3 điểm đúng với mục tiêu. Nhưng tuyển Việt Nam mới gây ấn tượng lớn trong tôi. Đây là lần đầu tiên tôi xem các cô gái Việt Nam đá bóng trên sân và thấy họ thi đấu rất mạnh mẽ. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn trong các trận đấu tới ở World Cup nữ 2023".

Với tuyển nữ cùng người hâm mộ Việt Nam, những ngày đặc biệt vẫn còn phía trước. "Tôi đã mang theo "bùa may mắn" là chú cừu bông trắng để mong điều tốt đẹp sẽ đến với đội tuyển quê hương, nhất là không ai bị chấn thương. Khi nhìn thấy hai tuyển thủ Dương Thị Vân và Hải Yến vẫn còn dán băng trên trán nhưng vẫn thi đấu lăn xả cùng đồng đội, chúng tôi rất xúc động!" - bạn Vi An, sinh viên năm 2 Trường ĐH Kỹ thuật Auckland, bày tỏ. 

Vi An cho biết mình sẽ đi cùng bạn bè ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Bồ Đào Nha tại Hamilton và trận gặp Hà Lan ở Dunedin.

Hôm nay (23-7), HLV Mai Đức Chung và các học trò lại tiếp tục tập luyện vào lúc 11h tại sân tập Fred Taylor Park. Tiền vệ Trần Thị Hải Linh sẽ chia sẻ với giới truyền thông về tình hình đội tuyển, những bài học từ trận đấu đầu tiên ở World Cup cũng như hành trình trước mắt.

Chúc tuyển nữ Việt Nam luôn chân cứng cỏ mềm!

Mẹ Huỳnh Như khóc vì hạnh phúc

Cha mẹ Huỳnh Như đã đến New Zealand để cổ vũ cho con gái và tuyển nữ Việt Nam. Do lịch trình tuyển nữ Việt Nam khá bận rộn, cha mẹ Huỳnh Như chỉ có thể gặp được con gái trong thời gian ít ỏi tại khách sạn trước ngày thi đấu và sau trận đấu từ trên khán đài.

"Ước mơ được đi xem World Cup và ngày nào đó có thể xem con mình thi đấu đã trở thành hiện thực. Tôi khóc vì hạnh phúc", mẹ Huỳnh Như chia sẻ.

Nữ tỉ phú Madam Pang: "Cảm ơn tuyển nữ Việt Nam"

Dù thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ ở ngày ra quân bảng E World Cup 2023, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Trang web LĐBĐ châu Á viết: "Việt Nam đã có một màn trình diễn xuất sắc. Ở lần đầu tiên ra mắt, "những nữ chiến binh sao vàng" đã gây ấn tượng với hàng phòng ngự kỷ luật và kiên cường. Điều này sẽ giúp họ tự tin hướng đến các trận đấu còn lại".

Sina Sports (Trung Quốc): "Dù có khoảng cách rất lớn với tuyển Mỹ về thể lực, kỹ thuật nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam đã giành được sự tôn trọng của đối thủ qua nỗ lực không ngừng nghỉ của mình".

Nữ tỉ phú Thái Lan Madam Pang cũng ca ngợi tuyển nữ Việt Nam, nhất là thủ môn Kim Thanh, với pha cản phá phạt đền tuyệt vời khi viết trên trang Facebook có 2,3 triệu người theo dõi của bà: "Chúng tôi cảm ơn tuyển nữ Việt Nam với màn trình diễn tuyệt vời. Với những tình yêu chân thành dành cho các cầu thủ nữ, tôi thật lòng cổ vũ cho các bạn".

Nhiều tờ báo trên thế giới cũng ca ngợi Việt Nam. Trang tin Newstell viết: "Các cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi kiên cường một cách đáng ngạc nhiên. Họ giữ thế trận chặt chẽ hơn dự kiến".

Còn BBC Sport bình luận: "Tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu trong từng pha bóng. Họ không lùi một bước nào trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tuyển Mỹ có được điều họ muốn là 3 điểm nhưng tuyển nữ Việt Nam có được sự tôn trọng của bóng đá thế giới".

Chơi ấn tượng trước Mỹ, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 800 triệu đồngChơi ấn tượng trước Mỹ, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 800 triệu đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng 800 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam khi thi đấu ấn tượng trước đương kim vô địch Mỹ ở trận mở màn World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên