08/04/2018 17:08 GMT+7

Malaysia vẫn chưa thể ấn định ngày bầu cử

N.HUY
N.HUY

TTO - Ủy ban Bầu cử quốc gia Malaysia (EC) ngày 7-4 cho biết họ vẫn chưa thể công bố ngày bầu cử, điều mà đông đảo người dân đang mong chờ.

Malaysia vẫn chưa thể ấn định ngày bầu cử - Ảnh 1.

Người dân xem truyền hình trực tiếp tuyên bố giải tán Quốc hội của Thủ tướng Najib Razak ngày 6-4 - Ảnh: Reuters

"Nguyên nhân là do EC chưa nhận được thông báo chính thức từ tất cả các bang" - chủ tịch EC Tan Sri Mohd Hashim Abdullah giải thích.

Theo ông Tan, cho đến nay EC mới chỉ nhận được thông tin từ chủ tịch hạ viện về việc giải tán Quốc hội. "Một khi chúng tôi nhận được thông tin đầy đủ từ nghị viện các bang, chúng tôi sẽ triệu tập ngay cuộc họp để ấn định ngày bỏ phiếu" - ông Tan nói tại cuộc họp báo ngày 7-4.

Trước đó, ngày 6-4, Thủ tướng Najib Razak tuyên bố giải tán Quốc hội, dọn đường cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 (GE14) diễn ra sớm hơn dự kiến. Khoảng 15 triệu cử tri trên 32 triệu dân Malaysia đăng ký bỏ phiếu trên 13 tiểu bang. Họ sẽ quyết định 222 ghế Quốc hội.

N.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên