17/08/2015 10:14 GMT+7

Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - Malaysia đã có công hàm chính thức phản đối việc các tàu tuần duyên của Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải của Malaysia ở gần Beting Patinggi Ali, ngoài khơi Sarawak.

Bãi Luconia cách bờ biển Malaysia 166km - Ảnh: lowyat.net

The Malaysian Insider dẫn lời  Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng Shahidan Kassim cuối tuần qua cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nhận được tuyên bố chính thức nào từ Trung Quốc… Họ nói hòn đảo (Beting Patinggi Ali) thuộc về họ, nhưng nước họ ở cách đó 400.000km”.

“Chúng tôi đã phản đối qua đường ngoại giao, nhưng điều quan trọng là họ phải rút ra khỏi vùng biển chủ quyền của chúng tôi”.

Ông Shahidan cũng là người phụ trách Cục Công lực hàng hải Malaysia (MMEA) và Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).

Ông nói các tàu chiến của Trung Quốc đã ra vào vùng biển của Malaysia trong hơn hai năm qua và Malaysia thường xuyên gửi công hàm phản đối.

Ông Shahidan còn cho biết ông cùng các quan chức hải quân Malaysia, MMEA và NSC đã trực tiếp theo dõi một vụ xâm nhập hồi tháng 6.

Beting Patinggi Ali, tên quốc tế thông dụng là bãi Luconia, cách bờ biển Miri thuộc bang Sarawak của Malaysia chỉ 90 hải lý (166km).

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên