
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Ảnh: REUTERS
Phát biểu trên trang Facebook cá nhân ngày 21-12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul về hướng đi tiếp theo nhằm tháo gỡ căng thẳng phát sinh từ tranh chấp biên giới giữa hai nước.
Theo nhà lãnh đạo Malaysia, các cuộc tiếp xúc này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình, tránh để xung đột leo thang và gây tác động tiêu cực đến khu vực.
Thủ tướng Anwar nhấn mạnh cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN, dự kiến diễn ra ngày 22-12 tại Kuala Lumpur, sẽ là “một nền tảng phù hợp và mang tính xây dựng” để Thái Lan và Campuchia ngồi lại, đàm phán thẳng thắn và tìm kiếm giải pháp lâu dài.
“Cuộc họp này tạo cơ hội để hai bên đối thoại cởi mở, giải quyết bất đồng một cách hòa bình và hướng tới một thỏa thuận công bằng, bền vững”, ông Anwar viết trên Facebook.
Malaysia hiện giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, trước khi chuyển giao cho Philippines vào tháng 1 tới. Với tư cách nước điều phối, Kuala Lumpur đang nỗ lực thúc đẩy vai trò trung gian của ASEAN trong việc xử lý các điểm nóng khu vực, trong đó có căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.
Theo ông Anwar, việc hai nước lựa chọn đối thoại trong khuôn khổ ASEAN không chỉ giúp giảm căng thẳng song phương mà còn góp phần duy trì uy tín và vai trò trung tâm của khối trong các vấn đề an ninh khu vực.
Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, đồng thời đặt lợi ích lâu dài của người dân và khu vực lên hàng đầu.
Cuộc họp ngày 22-12 được kỳ vọng sẽ mở ra kênh trao đổi trực tiếp hiếm hoi giữa Thái Lan và Campuchia sau nhiều ngày giao tranh, trong bối cảnh cộng đồng khu vực và quốc tế theo dõi sát diễn biến và kêu gọi sớm khôi phục hòa bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận