
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 28-10-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Anwar cho biết cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng ASEAN nói trên sẽ tập trung đánh giá tình hình và hỗ trợ các biện pháp giảm căng thẳng.
Chia sẻ trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Malaysia thông tin ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về cuộc xung đột giữa Campuchia - Thái Lan, quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Trong cuộc điện đàm, ông Anwar nhấn mạnh đến vai trò của Malaysia trong việc hối thúc Campuchia và Thái Lan kiềm chế, khôi phục đối thoại thông qua các kênh song phương và cơ chế ASEAN.
Ông tuyên bố Malaysia luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường và hỗ trợ khôi phục sự ổn định khu vực theo đúng tinh thần láng giềng tốt của ASEAN.
Theo TTXVN, tuyên bố của nhà lãnh đạo Malaysia được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại từ ngày 7-12, vẫn tiếp diễn trong sáng 13-12 - chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump thông báo hai bên nhất trí ngừng bắn và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10.
Trong tuyên bố sáng 13-12, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết Campuchia đã kêu gọi Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự nhằm vào Campuchia cũng như cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Ông Pheaktra nhấn mạnh Campuchia vẫn cam kết vững chắc với hòa bình, đối thoại và luật pháp quốc tế.
Về phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng ngày tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi lãnh thổ và người dân Thái Lan không còn bị đe dọa.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 13-12, Campuchia đã đóng toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới.
Thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ Chính phủ Hoàng giao Campuchia đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động ra và vào tại các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.
Trong khi đó, các chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn hoạt động bình thường.
Thủ tướng Malaysia kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn từ 22h tối 13-12
Theo Hãng tin Bernama, Malaysia đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt mọi hành động thù địch và kiềm chế mọi hành động quân sự khác, gồm cả việc triển khai binh sĩ, bắt đầu từ 22h hôm nay (13-12).
Thủ tướng Anwar cho biết lời kêu gọi này đã được truyền đạt thông qua các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, sau cuộc thảo luận của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Malaysia cho biết thêm nhằm hỗ trợ giảm căng thẳng và tăng cường tính minh bạch, Malaysia đã yêu cầu triển khai Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) - do Tổng tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, tướng Tan Sri Mohd Nizam Jaafar dẫn đầu - để giám sát tình hình trên thực địa. Cùng với đó, Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của AOT thông qua giám sát vệ tinh.
Kết quả giám sát trên thực địa và từ vệ tinh sẽ được AOT tổng hợp xây dựng báo cáo và trình bày tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN vào ngày 16-12. Báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn khách quan về tình hình hiện tại, nhằm thực hiện trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin và gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận