07/11/2021 12:33 GMT+7

Malaysia ghi nhận 2 ca đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 nhập khẩu từ Anh

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hôm 6-11, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta.

Malaysia ghi nhận 2 ca đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 nhập khẩu từ Anh - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Hãng Pfizer cho một học sinh tại trường học ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

Hai trường hợp nói trên đều là du học sinh Malaysia từ Anh trở về nước. Họ đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 2-10 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, theo báo New Straits Times.

Tuy nhiên, khi hai du học sinh này được xét nghiệm COVID-19 lần 2 vào ngày 7-10, kết quả cho ra dương tính. Kết quả giải trình tự gene đầy đủ do Viện Sinh học phân tử y tế UKM của Malaysia thực hiện đã được công bố vào ngày 30-10.

Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết các loại vắc xin COVID-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả chống lại biến thể AY.4.2. Các biện pháp như cách ly và xét nghiệm có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền biến thể này ở Malaysia, đặc biệt tại các điểm nhập cảnh quốc tế.

Ông nói thêm, Bộ Y tế Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu xem liệu biến thể AY.4.2 có lây lan trong cộng đồng ở Malaysia hay không.

Trước Malaysia, Singapore đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2, là một người nhập cảnh vào ngày 26-10. Lúc đó Bộ Y tế Singapore cho biết không có bằng chứng cho thấy biến thể này lây lan trong cộng đồng ở đảo quốc sư tử.

Tính đến cuối tháng 10, biến thể AY.4.2 chiếm 10% số mẫu thử được giải trình tự gene tại Anh. Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh đã phân loại biến thể AY.4.2 (có hai đột biến trong protein gai là Y145H và A222V) là "biến thể đang được điều tra" vào ngày 20-10.

Giáo sư Francois Balloux, giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), cho biết AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn 10-15% so với biến thể Delta. Tuy nhiên đến nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện "biến thể đang được điều tra" hoặc "biến thể đáng lo ngại".

36 quốc gia phát hiện biến thể AY.4.2

Vào ngày 25-10, trang Outbreak.Info (sử dụng dữ liệu giải trình tự gene của virus từ cơ sở dữ liệu GISAID) cho biết biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia và tại 33 tiểu bang của Mỹ. Nhiều trang như tạp chí Forbes (Mỹ), tạp chí Newsweek (Mỹ), Đài Al Jazeera (Qatar), Tân Hoa xã (Trung Quốc)... cũng đăng thông tin tương tự.

Tuy nhiên đến ngày 7-11, trang Outbreak.Info sửa thành biến thể này được phát hiện tại ít nhất 36 quốc gia và 11 bang của Mỹ. Trong danh sách này, phần lớn các nước nằm ở châu Âu. Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 nước là Singapore và Malaysia. Trên thế giới đã có tổng cộng 29.848 ca mắc biến thể này.

Ngày 26-10, báo Bangkok Post đưa tin Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2 mặc dù người này không có chuyến đi nào ra nước ngoài. Sau đó, Cơ quan y tế Thái Lan lên tiếng đính chính biến thể phụ AY.4.2 chưa được phát hiện tại Thái Lan.

Singapore ghi nhận 1 ca nhập cảnh mắc biến thể phụ của Delta Singapore ghi nhận 1 ca nhập cảnh mắc biến thể phụ của Delta

TTO - Tối 28-10, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận một ca COVID-19 nhập cảnh nhiễm AY.4.2 (biến thể phụ của chủng Delta) hôm 26-10, khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này lây lan trong cộng đồng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên