
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn cơ hội kháng cáo lần 3 - Ảnh: FAM
Việc CAS bác đơn kháng cáo của FAM vốn được truyền thông nhìn nhận là dấu chấm hết cho nỗ lực thoát án phạt của bóng đá Malaysia, liên quan đến vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.
Bản thân Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng từng thông báo rằng họ sẽ ra phán quyết về các trận đấu của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (gặp Việt Nam và Nepal) sau khi CAS có quyết định.
Nhưng mặt khác, FAM vẫn còn 1 cơ hội kháng cáo cuối cùng, sau khi đã thất bại trong 2 phiên kháng cáo trước FIFA và CAS.
Theo tờ báo địa phương Berita Harian, luật sư thể thao Erman Nik Roseli của Malaysia cho biết FAM hoàn toàn có thể tổ chức chiến dịch kháng cáo lần 3. Đó là đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT), cũng là tòa án cao nhất ở Thụy Sĩ, hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế về lý thuyết.
Theo ông Roseli, CAS được thành lập tại Thụy Sĩ, chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án nước này. Thống kê cho thấy có khoảng 6% vụ án ở CAS đã được kháng cáo lên SFT sau đó, với tỉ lệ đảo ngược tình thế là không nhỏ.
Thông tin này có thể sẽ làm thay đổi mọi dự đoán của truyền thông, cũng như AFC trước đó, rằng vụ việc của bóng đá Malaysia có thể khép lại trước thời điểm diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027.
Vào cuối tháng 3, Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia ở lượt trận cuối cùng giai đoạn vòng loại Asian Cup. Với việc CAS ra phán quyết vào lúc này, AFC xem như đã đủ thời gian để ra quyết định xử phạt tuyển Malaysia trước khi trận đấu diễn ra.
Nhưng nếu FAM chọn phương án kháng cáo lần 3, vụ việc sẽ tiếp tục kéo dài, và hoàn toàn có thể kéo sang tháng 4.
Sau khi CAS ra phán quyết, FAM hiện vẫn chưa phát đi thông báo nào, như việc "đầu hàng". Vì vậy, truyền thông địa phương vẫn tin rằng bóng đá Malaysia chưa chịu thua trong vụ việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận