05/03/2026 19:04 GMT+7

CAS bác kháng cáo của Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

HOÀI DƯ
và 1 tác giả khác

Tối 5-3, Tòa Trọng tài thể thao (CAS) đã bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Vụ việc tốn nhiều giấy mực và thời gian cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

CAS bác kháng cáo của Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận - Ảnh 1.

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 1 năm không thể lật ngược tình thế - Ảnh: AFC

Trong thông cáo mà Tòa Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đưa ra chiều 5-3, CAS bác bỏ phần lớn kháng cáo của Malaysia. Trong đó, 7 cầu thủ của Malaysia nhập tịch trái phép bị kết luận làm giả giấy tờ để nhập tịch. Do đó họ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng, giống như quyết định trước đây của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). 

Tuy nhiên, khác biệt mà CAS đưa ra ở đây là án phạt chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức. Lệnh cấm chỉ áp dụng đối với việc tham gia các trận đấu bóng đá, không áp dụng cho toàn bộ hoạt động bóng đá (nghĩa là vẫn tập luyện bình thường).

Trước đó, tháng 9-2025, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá thế giới xác định Malaysia sử dụng tài liệu làm giả để nhập tịch 7 cầu thủ là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Kết quả là Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và bị phạt 2.000 franc. Sau đó, FAM kháng cáo lên FIFA nhưng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã bác kháng cáo.

Tháng 1-2026, FAM tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên CAS. Ban đầu, CAS dỡ bỏ lệnh cấm cho các cầu thủ Malaysia trước khi có quyết định cuối cùng. CAS thông báo sẽ công bố kết quả ngày 27-2, nhưng thông báo cần thêm thời gian để đưa ra quyết định. 

Và chiều tối 5-3, CAS đã có quyết định cuối cùng.

Với quyết định trên, điều được chờ đợi tiếp theo là án phạt liên quan đến các trận đấu của tuyển Malaysia có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch trái phép. 

Trong số này có màn so tài với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, Malaysia giành chiến thắng đậm 4-0. Nhưng giờ đây họ đối mặt với việc bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3.

Diễn biến vụ FIFA phạt Malaysia liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép:

- Ngày 26-9-2025: FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

- Ngày 6-10-2025: FIFA công bố văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt FAM.

- Ngày 15-10-2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo.

- Ngày 3-11-2025: Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ kháng cáo.

- Tháng 12-2025, FIFA xử thua Malaysia 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine.

- Tháng 1-2026: Malaysia kháng cáo vụ án lên CAS. CAS sau đó tạm hoãn lệnh cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ Malaysia.

- Ngày 5-3-2026: CAS bác bỏ phần lớn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của FIFA.

CAS bác kháng cáo của Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch gia lận  - Ảnh 2.Malaysia muốn thắng Việt Nam để ‘tẩy trắng’ bê bối nhập tịch

Chuyên gia bóng đá Malaysia - tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim kêu gọi các cầu thủ tập trung tập luyện, bởi thắng Việt Nam sẽ xoa dịu sự bức xúc của người hâm mộ về vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất