04/09/2024 17:42 GMT+7

Mái ấm Hoa Hồng chỉ được cấp phép nuôi 39 trẻ nhưng khi kiểm tra có 85 trẻ

THẢO LÊ
và 1 tác giả khác

Mái ấm Hoa Hồng do UBND quận 12 cấp phép thành lập. Theo giấy phép thì cơ sở này chỉ được tiếp nhận 39 trẻ, nhưng khi kiểm tra có đến 85 trẻ.

Mái ấm Hoa Hồng chỉ được cấp phép nuôi 39 trẻ nhưng khi kiểm tra có 85 trẻ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tăng Minh, phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, chủ trì họp báo - Ảnh: VŨ THỦY

Chiều 4-9, tại họp báo liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng (quận 12), ông Nguyễn Tăng Minh - phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM - khẳng định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. TP.HCM đang chuẩn bị đón năm học mới, hướng về trẻ em nhưng vụ việc xảy ra vô cùng đáng tiếc.

Ông Minh đề nghị cơ quan báo chí tiếp tục phát hiện và thông tin về các vụ việc, cùng lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Với vụ việc này, ông Minh khẳng định cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, không bao che hành vi vi phạm, chắc chắn tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan đều được xử lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trong thời gian tới.

Hiện nay, các trẻ tại mái ấm Hoa Hồng đã được đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình. Các cơ sở này sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các trẻ và có báo cáo về sở trong thời gian sớm nhất.

Với mái ấm Hoa Hồng, cơ sở này do UBND quận 12 cấp phép thành lập, việc tiếp nhận trẻ vào do cơ sở chịu trách nhiệm trước địa phương. Theo giấy phép thì cơ sở này chỉ được tiếp nhận 39 trẻ, nhưng khi kiểm tra có đến 85 trẻ. Tổ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với địa phương xác minh lần lượt từng trường hợp trẻ tại mái ấm Hoa Hồng.

Cũng theo ông Minh, hiện trên địa bàn TP.HCM có 79 cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đó có 16 cơ sở công lập do sở quản lý và 63 cơ sở ngoài công lập. Các cơ sở ngoài công lập này phần lớn do các địa phương cấp phép.

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất, thường xuyên hằng quý, 6 tháng để nghe phản ánh tình hình chăm sóc trẻ.

"Rất tiếc còn lọt lưới những trường hợp như vậy. Đây là những trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết cơ quan chức năng đã mời 16 nhân viên của mái ấm Hoa Hồng lên làm việc, lấy thông tin. Trong quá trình điều tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu làm rõ việc thu chi của cơ sở này.

"Tôi khẳng định đây chỉ là sự việc cá biệt. Hầu hết các cơ sở bảo trợ đều chăm sóc, nuôi dưỡng các em bằng tình thương. Mặc dù những sự việc tương tự từng xảy ra trước đây và cũng đã chấn chỉnh quyết liệt, nhưng vẫn tiếp tục xảy ra do sự buông lỏng quản lý của địa phương. 

Cũng phải nói thêm rằng nếu những người làm việc trong mái ấm dũng cảm để có sự phản ánh với địa phương hoặc một cơ quan trẻ em bằng cách nào đó thì sẽ không xảy ra tình trạng này", ông Minh chia sẻ thêm.

Mái ấm Hoa Hồng  - Ảnh 2.Đề nghị sớm điều tra, xử lý vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề nghị cơ quan chức năng quận 12 khẩn trương điều tra, xác minh, nếu đủ yếu tố cấu thành tội hình sự thì sớm khởi tố vụ việc tại cơ sở mái ấm Hoa Hồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên