Theo các chuyên gia, ung thư tinh hoàn là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nhất hiện nay, ngay cả khi bệnh đã tiến triển.
Theo bác sĩ Phạm Đức Mạnh - khoa nam học Trung tâm tiết niệu & nam khoa Bệnh viện Trung ương quân đội 108, với đa số người bệnh ung thư tinh hoàn loại seminoma giai đoạn 1 lâm sàng, sau phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bệnh lý, phương pháp được ưu tiên hiện nay là theo dõi tích cực.
Thay vì điều trị bổ sung ngay bằng hóa trị hoặc xạ trị, người bệnh sẽ được theo dõi chặt chẽ thông qua các lần tái khám định kỳ, xét nghiệm dấu ấn khối u và chẩn đoán hình ảnh.
"Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy hơn 80% bệnh nhân seminoma giai đoạn 1 đã được chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng phẫu thuật cắt tinh hoàn. Tỉ lệ tái phát chung chỉ khoảng 15-16%, vì vậy điều trị bổ sung cho tất cả người bệnh là không cần thiết và có thể gây điều trị quá mức", bác sĩ Mạnh cho biết.
Ngoài ra, ung thư tinh hoàn vẫn có tiên lượng rất khả quan ngay cả khi đã di căn. "Các số liệu cho thấy ung thư tinh hoàn là một trong những bệnh ung thư đáp ứng điều trị tốt nhất hiện nay", bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.
Đặc biệt, không phải mọi trường hợp ung thư tinh hoàn đều đồng nghĩa với việc phải mất hoàn toàn cơ quan này. Y học hiện đại đã mở ra lựa chọn phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn trong những trường hợp đặc biệt.
Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên chủ động tự kiểm tra tinh hoàn và đi khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, đau, cứng hoặc thay đổi kích thước. Phát hiện sớm chính là lợi thế lớn nhất để điều trị ung thư tinh hoàn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận