28/10/2018 14:30 GMT+7

Mắc nợ đầm đìa, báo tin giả bị cướp 800 triệu

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Trong lúc mua bán gạo, Lâm làm thất thoát khoảng 800 bao gạo, sợ gia đình buồn nên anh đã dựng chuyện bị 2 thanh niên dùng kim tiêm khống chế cướp đi 800 triệu đồng.


Mắc nợ đầm đìa, báo tin giả bị cướp 800 triệu - Ảnh 1.

Hình minh họa

Ngày 28-10, thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ điều tra trường hợp 1 người dân loan báo bị cướp 800 triệu đồng ở huyện Cái Bè.

Theo điều tra ban đầu từ PC02, khoảng 15h ngày 10-10, ông Lê Thanh Sang (ngụ P.1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - chủ nhà máy xay xát lúa Công Thành) điện thoại cho Lê Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy - hành nghề mua bán lúa gạo) để hỏi công việc thì được báo Lâm gặp nạn.

Sau đó, ông Sang gọi cho người khác nhờ đi tìm kiếm Lâm. Khi đến Huyện lộ 72 (đoạn qua xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, Tiền Giang), người này phát hiện Lâm đang ngồi trong tư thế cúi mặt xuống đầu xe nên đưa đến trạm y tế xã Mỹ Hội cấp cứu. Sau đó, Lâm được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy để tiếp tục điều trị. 

Lúc ở bệnh viện, Lâm nói với em ruột rằng trong lúc đi trả tiền bị 2 thanh niên đi môtô dùng một vật giống kim tiêm đâm vào người làm bất tỉnh và cướp 800 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, đội trưởng đội 5 (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết từ kết quả khám nghiệm hiện trường và qua công tác thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân nên nhận định có thể không xảy ra vụ cướp.

Qua hơn nửa tháng kiên trì đấu trí cùng những bằng chứng thu thập được, đến ngày 25-10, Lâm đã nhận tội. Lâm khai không có việc bị cướp tài sản và cũng không bị các đối tượng dùng kim tiêm đâm vào người.

Nguyên nhân Lâm khai bị cướp giả là do cách đây khoảng 2 năm, trong lúc mua bán gạo, Lâm làm thất thoát khoảng 800 bao gạo trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, Lâm không nói việc này với gia đình, vì sợ gia đình buồn, mà đi vay mượn nợ dẫn đến "lãi mẹ đẻ lãi con".

Ngày 10-10, lợi dụng bệnh tai biến tái phát, Lâm nói dối là mình bị cướp 800 triệu đồng.

Cũng theo thượng tá Hồng, dấu vết khám nghiệm hiện trường để lại trên xe cũng không có dấu hiệu bị cạy khóa, số tiền trong cốp xe còn lại 13 triệu đồng, 1 máy tính và 1 cuốn sổ ghi chép về việc mua bán lúa gạo.

"Nếu có xảy ra vụ cướp thì đối tượng đã lấy hết tiền chứ không chừa lại 13 triệu, đồng thời Lâm ngồi suốt trên xe cũng không hề có dấu vết trầy xướt nào cả ở trên xe" - thượng tá Hồng phân tích thêm.

Theo điểm b, khoản 2, điều 5 nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, an toàn xã hội, hành vi "báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền" sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên