18/03/2021 15:11 GMT+7

Mặc chính quyền tuyên truyền, ‘cung đường bia bọt’ Phạm Văn Đồng vẫn chát chúa tiếng nhạc

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN

TTO - Trong lúc chính quyền các cấp đang nỗ lực dẹp loạn karaoke, loa thùng ồn ào thì ở tuyến đường Phạm Văn Đồng như một “thế giới khác”.

Quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng vẫn "xập xình" mỗi tối - Video: C.TUẤN - Đ.THUẦN

Quán bia vỉa hè ‘lờn thuốc’?

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tối 17-3, từ khoảng 20h, hàng loạt quán bia trên đường Phạm Văn Đồng đã đồng loạt ‘lên nhạc’ với cường độ âm thanh từ vừa phải đến chát chúa.

Chỉ một đoạn đường Phạm Văn Đồng khoảng hơn 4,5km từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến cầu Bình Lợi, có không dưới 20 quán bia lớn nhỏ hoạt động. Các quán này tập trung đông tại khu vực phường 1 (quận Gò Vấp), phường 11, 13 (quận Bình Thạnh). Riêng phường 1 (quận Gò Vấp) là tập trung dày đặc nhất, với ít nhất 10 quán hoạt động.

Tại quán Chicago Beer, ghi nhận đêm qua có trên 20 khách được bố trí ngồi ken đặc vỉa hè. Các vị khách sành điệu này tay cầm bia, đầu lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa được phối bởi DJ (người phối nhạc - PV).

Phóng viên thử sử dụng ứng dụng đo âm thanh và tiếng ồn trên điện thoại để đo ngay tại quán thì có kết quả dao động từ 95 đến hơn 100 dBA. Dù ứng dụng này chỉ mang tính chất tham khảo nhưng cũng để thấy tiếng ồn phát ra từ quán là rất lớn và vượt xa mức xử phạt cao nhất về hành vi gây tiếng ồn (trên 40dBA).

Không chịu kém cạnh, quán Tax Beer & Shisa sát bên và quán One More Beer cách đó ít căn cũng tranh nhau "phô diễn" hệ thống âm thanh "khủng" của quán mình. Tiếng nhạc từ 3 quán phát ra cùng lúc khiến cuộc sống những người dân sống xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không chỉ những quán bia "xập xình" tiếng nhạc mỗi đêm mà loại hình hát với nhau cũng hoạt động như thường ngay tại những quán nhậu, quán bia vỉa hè.

Đơn cử như quán cà phê bia Sài Gòn Xưa (cũng tại phường 1, quận Gò Vấp), quán bày bàn ghế và sân khấu chiếm trọn cả vỉa hè, các ‘ca sĩ’ thì tha hồ phô diễn giọng hát dưới sự hỗ trợ của nhạc công, mặc kệ xung quanh là nhiều nhà dân đang giờ nghỉ ngơi.

Cũng theo ghi nhận đêm qua, một quán nhậu ngay cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) tổ chức tiệc sinh nhật và thuê dàn âm thanh cỡ lớn để phía trước quán, bật nhạc với công suất lớn, bên trong thực khách say sưa hát hò khiến nhiều người đi đường qua đây ngán ngẩm.

Mặc chính quyền tuyên truyền, ‘cung đường bia bọt’ Phạm Văn Đồng vẫn chát chúa tiếng nhạc - Ảnh 2.

Một quán nhậu tổ chức cho khách hát karaoke ngay tại quán - Ảnh: CHÂU TUẤN

"Nói hoài cũng vậy"

Bà Nguyễn Thị Bất (phường 11, quận Bình Thạnh) cho biết do tuổi đã cao (84 tuổi) nên rất nhiều đêm bà mất ngủ vì tiếng nhạc chát chúa từ các quán bia.

"Ngày nào các quán bia cũng mở nhạc, cao điểm cuối tuần mở tới 1-2h sáng. Mệt lắm, không nghỉ ngơi gì được mà nói hoài cũng vậy, có thay đổi được gì đâu" - bà Bất ngán ngẩm nói.

Còn anh Mai Hữu Thắng (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: "Khu vực nhà tôi ở có những nhà sắm loa kẹo kéo vừa nhậu vừa hát thâu đêm, cộng thêm việc các quán nhậu phía mặt đường bật nhạc với công suất lớn khiến cả khu dân cư bức xúc. Có lần vì vấn đề này mà hàng xóm đã cự cãi, xích mích với nhau".

Mặc chính quyền tuyên truyền, ‘cung đường bia bọt’ Phạm Văn Đồng vẫn chát chúa tiếng nhạc - Ảnh 3.

Một nhóm 5 người vừa nhậu, vừa hát karaoke ngay tại vỉa hè đường Nguyễn Kiệm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND phường 1, quận Gò Vấp cho biết phường vẫn thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền những quán bia trên địa bàn phường không được mở nhạc quá lớn.

"Phường cũng thường xuyên xử phạt hành vi gây tiếng ồn sau 22h, mới đây chúng tôi đã tạm giữ một số loa thùng. Phường đang đợi Phòng tài nguyên - môi trường quận phối hợp, buộc các cơ sở này ký cam kết không được vi phạm" - lãnh đạo UBND phường 1 nói.

Trong khi đó, từ ngày 16-3, quận Bình Thạnh đã bắt đầu cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết để làm cơ sở xử phạt khi bước qua tháng 6.

Ông Tạ Thanh Khiêm, phó trưởng Phòng tài nguyên - môi trường quận Bình Thạnh, cho biết: "Trong khoảng một tuần qua, tổng đài 1022 đã tiếp nhận 5 phản ánh về tiếng ồn trên địa bàn quận. Quận đã chuyển thông tin đến các UBND phường để kiểm tra, nhắc nhở".

Cũng theo ông Khiêm, trong giai đoạn tuyên truyền đến hết tháng 5, quận Bình Thạnh vẫn duy trì xử phạt hành vi gây ồn sau 22h.

Thăm dò ý kiến

Với karaoke gia đình, karaoke tự phát, karaoke lưu động... gây ồn, ảnh hưởng khu dân cư, theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Lực lượng chức năng Lực lượng chức năng 'xuống đường' yêu cầu chủ quán bia đường Phạm Văn Đồng giảm tiếng ồn

TTO - Từ nay đến hết tháng 5, UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ buộc các cơ sở kinh doanh cam kết không vi phạm tiếng ồn. Từ tháng 6 trở đi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 160 triệu đồng.

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên