09/01/2014 18:52 GMT+7

"Mặc áo", thắp điện chống rét cho đào Nhật Tân

ĐÌNH VŨ
ĐÌNH VŨ

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở Hà Nội bắt đầu có mưa phùn và sương mù, nhiều nhà vườn ở làng đào Nhật Tân (Q. Tây Hồ) đang ra sức chống rét cho đào.

Gc32UjgZ.jpgPhóng to
Trùm nilong, bật điện chống rét cho đào - Ảnh: Đình Vũ

Ông Nguyễn Văn Thành chủ nhà vườn ở lang đào Nhật Tân cho biết, vườn đào hơn 70 gốc của ông đang trong thời gian phát triển nụ vì vậy để có đủ nhiệt độ cho đào nở ông đã mua nilông về che trùm kín lên cây để tránh mưa, tránh sương mù. Ông cũng thắp điện để giữ ấm cho đào.

“Đào phát triển nụ và nở hoa tốt nhất ở nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C, không khí lạnh đang về khiến các nhà vườn chúng tôi rất lo lắng”, ông Thành cho biết.

XRbTSC5I.jpgPhóng to
Đào Nhật Tân đã nở cho hoa đẹp - Ảnh: Đình Vũ

Bên cạnh đó người trồng đào cũng đang tập trung chăm bón bổ sung để giữ ấm cho đào phát triển tốt.

Theo nhiều nhà vườn cho biết, năm nay đào cho hoa đẹp và giá đào có thể tăng thêm từ 5 đến 10% so với năm ngoái.

Mỗi gốc đào đẹp có gia dao động từ 3 đến 70 triệu đồng, có nhiều gốc đẹp, cổ thụ còn có giá lên đến cả trăm triệu đồng.

ĐÌNH VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên