
Từ trái qua: Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh - Ảnh: Công an TP.HCM
Theo đó, ngày 16-10, cảnh sát phát hiện vụ việc "tàng trữ trái phép chất ma túy" trên xe taxi của anh Lê Ngọc Thông trước tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).
Tuy nhiên quá trình xác minh, truy xét, cơ quan điều tra xác định anh Thông bị "gài" ma túy để hãm hại.
Cụ thể, anh Thông quen biết với Phan Hùng Quân (32 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) từ năm 2022 do cả hai đều là tài xế taxi công nghệ. Tuy nhiên sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nuôi ý định trả thù anh Thông.
Cuối tháng 2 năm nay, Quân lái xe chở một người phụ nữ từ một khách sạn ở Đồng Nai đến khu vực chung cư Diamond Riverside, quận 8 (cũ) và phát hiện người này để quên lại một gói ni lông bên trong có nhiều viên nén màu xám.
Biết là ma túy nhưng Quân không mang đi trình báo hoặc vứt bỏ mà cất phía sau xe rồi tiếp tục đi chở khách.
Hôm sau, Quân nảy sinh ý định bỏ gói ma túy này vào xe ô tô của anh Thông và báo công an.
Không hành động đơn thuần, ngay từ đầu tháng 3-2025, Quân đã lên kế hoạch theo dõi, âm thầm sử dụng ứng dụng định vị Gotrack365 giám sát hành trình xe taxi của anh Thông mỗi ngày.
Ngày 22-3, Quân liên lạc qua Zalo với Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm 3) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi, ngụ phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng) là hai người quen rồi bịa ra chuyện "đang phối hợp với anh em công an điều tra một đối tượng tên Thông rất nguy hiểm, nghi sử dụng ma túy".
Quân đề nghị Tuyết, Thanh hỗ trợ "anh em PC04" cài ma túy vào xe của Thông và hứa chi trả toàn bộ chi phí đi lại, bồi dưỡng sau khi xong việc. Tin lời bạn, Tuyết và Thanh đồng ý tham gia.
Quân còn hướng dẫn cho Tuyết và Thanh cách tiếp cận, bỏ ma túy vào hộp bên hông ghế tài xế của xe anh Thông.
Kịch bản cụ thể, Quân chở Tuyết và Thanh đến gần vị trí xe anh Thông đậu, sau đó cả hai xuống xe đi bộ về phía xe Thông, gõ cửa kính và đặt xe về đường CN1, Khu công nghiệp Tân Bình.
Sau khi lên xe, ngồi ghế phía sau tài xế, đóng giả hành khách, nói chuyện với tài xế, hỏi han về vấn đề sử dụng ma túy để ghi âm lại cuộc nói chuyện có liên quan đến ma túy.
Tuyết tạo tình huống đổ ly nước đang uống vào người làm ướt áo và nói tài xế tấp xe vào lề đường, đi ra khỏi xe để Tuyết thay áo đã ướt trên người, đồng thời thực hiện hành vi bỏ gói ma túy vào trong hộp xe như Quân hướng dẫn.
Đến đoạn đường CN1, Khu công nghiệp Tân Bình, cả hai xuống xe, trả tiền taxi, sau đó Quân sẽ đặt Grab đón.
Để tạo lòng tin cho Tuyết và Thanh, Quân còn khẳng định thiết bị định vị được cài trên xe anh Thông là của công an.
Chiều 26-3, Tuyết và Thanh đến TP.HCM để thực hiện ý định trên. Đến 22h cùng ngày, Quân chở Tuyết và Thanh đến gần địa điểm đậu xe của anh Thông tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất.
Cả hai thực hiện theo đúng nội dung Quân hướng dẫn và bỏ gói thuốc lắc thành công vào trong hộp bên cạnh ghế tài xế, dán băng keo và đóng nắp hộp.
Từ tháng 4 đến tháng 9, Quân theo dõi hành trình di chuyển của anh Thông và biết được các đơn vị đang thực hiện việc sáp nhập mô hình tổ chức mới, không còn công an cấp huyện, sáp nhập phường xã nên Quân chưa tố giác anh Thông như ý định.
Đến ngày 16-10, sau khi Quân xác định được vị trí đậu xe anh Thông trước tòa nhà Landmark 81, Quân đã gọi đến đường dây nóng để tố giác, cung cấp định vị xe và cung cấp vị trí nơi cất giấu gói ma túy trên xe anh Thông.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây đến địa điểm trên kiểm tra, phát hiện gói thuốc lắc trong xe.

Anh Thông và ma túy do nhóm Quân "gài" trên xe anh - Ảnh: Công an TP.HCM
Cùng với anh Thông, cảnh sát cũng triệu tập Quân, Tuyết và Thanh về trụ sở làm việc.
Ban đầu Quân còn quanh co, chối tội nhưng với nghiệp vụ sắc bén, công an đã xác định được gói thuốc lắc là của Quân và làm rõ hành vi tổ chức "gài" ma túy trong xe của anh Thông như trên.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về các hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "vu khống".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận