09/04/2022 15:32 GMT+7

'Lượng tìm kiếm về chuyến bay và cơ sở lưu trú tại Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới'

N.AN
N.AN

TTO - Kiểm soát dịch bệnh hiệu quả cùng việc đẩy mạnh chiến lược tiêm vắc xin, nhiều ý kiến nhận định các hoạt động mở cửa du lịch đang diễn ra mạnh mẽ, giúp du lịch Việt Nam có thể phục hồi tốt nhất ở khu vực.

Lượng tìm kiếm về chuyến bay và cơ sở lưu trú tại Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Để thúc đẩy du lịch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan rà soát các chính sách visa, hướng dẫn điều trị F0 là người du lịch - Ảnh: VGP

Ngày 9-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo với sự tham dự của các bộ ngành và địa phương.

Đánh giá về những kết quả đạt được từ công tác phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế, Phó Ban Tuyên giáo trung ương Lê Hải Bình cho biết theo thống kê, lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay và cơ sở lưu trú của Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới. Dư luận thế giới đánh giá rất cao các kết quả phòng chống dịch đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi rất mạnh, thuộc nhóm tốt nhất khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, có kết quả trên là do sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện khá kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt, vắc xin đã được khẳng định là vũ khí chiến lược và cũng là thành công của Việt Nam - một trong các quốc gia có số liều tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao nhất thế giới với tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%, tỉ lệ mũi 2 đạt 99,8%, tỉ lệ mũi 3 đạt 49%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, yên tâm mở cửa lại trường học, du lịch phù hợp với tình hình.

Để thúc đẩy du lịch, ông yêu cầu các bộ ngành và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí an toàn; có hướng dẫn về quản lý, chăm sóc, điều trị F0 là người đi du lịch bảo đảm dịch vụ du lịch thân thiện, an toàn.

Phối hợp với các cơ quan rà soát các chính sách visa, du lịch để phục hồi và phát triển mạnh lĩnh vực này; chuẩn bị các điều kiện tổ chức SEA Games 31 an toàn, hiệu quả, thành công.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn khi công tác phòng, chống dịch còn những hạn chế, yếu kém, bất cập phải cương quyết khắc phục. Đơn cử như tốc độ tiêm mũi 3 cho người lớn còn chậm; việc cung ứng, triển khai tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi chưa đạt mục tiêu đề ra.

Do đó, ông yêu cầu theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh để phát hiện, cảnh báo, ứng phó với các diễn biến chưa dự báo được, có thể xuất hiện các biến chủng mới, dịch bệnh có thể phức tạp, khó lường hơn.

Đẩy mạnh thần tốc hơn nữa để tiêm cho các đối tượng chỉ định; hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong tháng 4; đẩy nhanh việc cung ứng vắc xin, quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong quý 2, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới. Tiếp tục nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 cho các đối tượng chỉ định, nhất là các đối tượng rủi ro cao.

Đặc biệt cần tăng tốc tiêm vắc xin cho học sinh, bảo đảm mở cửa trường học an toàn, thông suốt, hiệu quả; thiết lập kênh tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý cho trẻ em, nhất là những em gặp sang chấn tâm lý.

Xây dựng kịch bản ứng phó khi xuất hiện chủng mới lây lan mạnh

Để chủ động ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xuất hiện biến chủng mới lây lan mạnh, Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trong tháng 4 về kịch bản, phương án ứng phó, hướng dẫn tiêm mũi vắc xin tiếp theo.

Đặc biệt ông lưu ý cần tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, rà soát, cắt giảm các quy định, tạo thuận lợi cho phát triển lĩnh vực y tế, nhất là về vắc xin, thuốc, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế.

Tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo đảm an sinh xã hội, xem xét các chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết; đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động. Với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục mở các luồng xanh cho hàng hóa qua biên giới thuận lợi, thông thoáng, nhất là biên giới với Trung Quốc.

Thủ tướng: Đủ sức đối phó với chủng virus cũ, không chủ quan nếu có chủng mới Thủ tướng: Đủ sức đối phó với chủng virus cũ, không chủ quan nếu có chủng mới

TTO - Việt Nam đủ sức đối phó những chủng virus cũ, nhưng nếu xuất hiện những biến chủng mới thì sẽ gặp khó khăn, bị động, bất ngờ, do đó, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên