11/06/2025 18:36 GMT+7

Luồn ống dẫn qua bụng mẹ để hút dịch màng phổi cho thai nhi

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa can thiệp cứu sống thai nhi bị tràn dịch màng phổi trong bụng mẹ.

thai nhi - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Sản phụ là chị N.H.Dung (34 tuổi, ở Hà Nội). Trong một lần khám thai định kỳ tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện thai nhi của chị có dấu hiệu bất thường. Kết quả siêu âm cho thấy có hiện tượng tràn dịch màng phổi trái, một biến chứng hiếm gặp nguy hiểm.

Dịch tích tụ trong lồng ngực khiến phổi bị xẹp lại, tim bị chèn ép. Nếu không được can thiệp, thai nhi có nguy cơ thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng và có thể tử vong sau sinh.

Ngay lập tức, chị Dung được chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để theo dõi sát sao. Tại đây các bác sĩ tiến hành chọc ối, kiểm tra di truyền và đánh giá toàn diện tình trạng thai nhi.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp ngay trong bụng mẹ bằng cách đặt ống dẫn lưu (shunt) để hút dịch ra khỏi màng phổi của thai nhi.

"Đây là kỹ thuật phức tạp và hiếm gặp, đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các chuyên gia, thiết bị hiện đại và tay nghề bác sĩ", bác sĩ Phan Thị Huyền Thương - phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn của siêu âm, ê kíp bác sĩ tiến hành đưa một kim dẫn đường từ thành bụng của mẹ vào buồng ối, tiếp cận chính xác vị trí tràn dịch trong lồng ngực thai nhi.

Tuy nhiên, thử thách không dừng lại ở đó. Do tư thế thai không thuận lợi, phần cần can thiệp lại nằm úp xuống dưới, các bác sĩ phải xoay thai trong tử cung để thực hiện kỹ thuật. 

Đây là thao tác cực kỳ tỉ mỉ vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của mẹ và thai nhi.

Cuối cùng, ống can thiệp được đặt thành công. Dịch từ lồng ngực thai nhi bắt đầu thoát ra, phổi dần nở ra trở lại và tim thai ổn định.

Sau ca can thiệp, chị Dung được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Tình trạng tràn dịch màng phổi giảm rõ rệt, phổi thai nhi giãn nở tốt, tim không còn bị chèn ép. Sức khỏe của cả mẹ và bé hiện đã ổn định và chị Dung đã được xuất viện.

Kỹ thuật này là bước tiến lớn trong y học bào thai, giúp can thiệp sớm và hiệu quả ngay từ trong bụng mẹ, mở ra cơ hội sống cho những trường hợp khác.

Cứu thai nhi bị tràn dịch màng phổi ngay trong bụng mẹ - Ảnh 3.Các ca thông tim bào thai là những đốm sáng

Cùng đồng nghiệp, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín đã thông tim thành công cho 9 bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, trong đó có sản phụ người Singapore. Với ông, thành công này chỉ là những đốm sáng', phải cần nhiều người cùng làm để tạo thành 'ngọn lửa'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên