Tag: lười vận động

Công nghệ số, stress, lười vận động làm gia tăng người trẻ bị suy giảm nhận thức

TTO - Thời buổi công nghệ số, bận rộn, stress, ăn uống không hợp lý, lười vận động... là những nguyên nhân ít ai ngờ đến có khả năng làm suy giảm nhận thức ở người trẻ.

74% số ca tử vong ở Việt Nam do các bệnh không lây nhiễm

TTO - Theo thống kê, hằng năm tỉ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 74% số ca tử vong ở Việt Nam. 3 nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng các bệnh này là do lối sống không khoa học, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và ít vận động.

Khi 'chỗ ấy' bị cong…

Tôi quyết định phẫu thuật chữa cong 'chỗ ấy'. Bác sĩ bệnh viện cam đoan sau đó “chuyện ấy” không ảnh hưởng gì, nhưng tôi vẫn thấy lo lo... Y.Trực (Hà Nội)

10 hiện trạng góp phần... chết trẻ

TTO - Cậu thanh niên hơn 35 tuổi, ở Quảng Ninh, gặp bác sĩ khám vì thấy hơi mệt. Bề ngoài không ai nghĩ cậu ấy có vấn đề về sức khỏe, từ dáng đi linh hoạt đến thể trạng, nước da đều ổn....

Sau tập thể dục, bồi dưỡng bằng…. rượu bia

TTO - Sau những buổi đạp xe, chơi bóng, một số người có thói quen rủ nhau 'làm vài ly' cho vui. Điều này có nên không?

Ăn quá mặn, lười vận động ắt bị bệnh thận

TTO - Bên cạnh những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì... thì chính thói quen lười vận động, thích ăn mặn khiến người Việt thuộc trong những nhóm nước có tỉ lệ mắc bệnh thận cao.

Lười vận động thành 'đại dịch'

TTO - Khoảng 1/3 phụ nữ và 1/4 nam giới toàn cầu hiện đang không tập luyện đủ mức cần thiết để tăng cường sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.

Giáo dục thể chất: Mong muốn thay đổi

TTCT - Hơn ai hết, chính các nhà quản lý ở các trường ĐH cũng thấy được tình hình “bi đát” về sức khỏe của sinh viên VN, và môn giáo dục thể chất không hiệu quả...

Dân Việt Nam thuộc nhóm lười vận động

TTO - Bằng cách thu thập dữ liệu từ điện thoại thông minh, các nhà khoa học Mỹ thống kê được mức độ vận động của người dân các nước dựa trên số bước chân trung bình mỗi ngày.

​Béo phì cướp sinh mạng của 2,8 triệu người trưởng thành mỗi năm

Có tới hơn 60% dân số Chile, Ecuador và Mexico đang thừa cân hoặc béo phì, khiến nền kinh tế các nước này thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật nguy hiểm, qua đó trở thành gánh nặng đối với ngành y tế.