21/10/2015 10:07 GMT+7

Lúng túng với biển báo tốc độ

TRẦN ĐỨC HIỀN
TRẦN ĐỨC HIỀN

TT - Từ nhiều tháng nay, người lái xe trên QL1 đoạn từ quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) rất lúng túng với hệ thống biển báo tốc độ trên đoạn đường này.

Tại khu vực Cái Răng, xe đang chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Cần Thơ đi Hậu Giang với tốc độ cao thì đi vào khu vực đông dân cư Cái Răng nhưng tại đây không có biển 420 nào được lắp nhằm thông báo “Bắt đầu khu vực đông dân cư” để tài xế giảm tốc độ về 40 - 50 km/h.

Tuy nhiên, xe chạy thêm khoảng 2km lại bắt gặp biển báo 421 thông báo “Hết khu vực đông dân cư”. Còn đi theo hướng ngược lại, khi vào địa phận quận Cái Răng thì có lắp biển 420, nhưng khi xe chạy lên đến đường dẫn cầu Cần Thơ lại không tìm thấy biển 421 nên nhiều xe cứ tiếp tục “bò” với tốc độ đi trong khu vực đông dân cư.

Tại khu vực Cái Tắc, lúc đầu hệ thống biển báo 420 và 421 rất hoàn chỉnh nhưng khoảng hai tháng nay biển 420 lắp theo hướng Cần Thơ - Ngã Bảy tại dốc phía nam cầu Đất Sét đã biến mất nên người lái xe lại thêm một lần không biết là mình đã vào khu vực đông dân cư để giảm tốc độ.

Tại khu vực Long Thạnh, theo hướng Cần Thơ - Ngã Bảy, hệ thống biển báo được bố trí như sau: trước tiên là biển 420 thông báo giảm tốc độ vào khu vực đông dân cư, sau đó 50m thì lắp ngay biển 127 “Tốc độ tối đa cho phép” là 60 km/h, chạy qua cầu Rạch Nhum sẽ nhìn thấy biển 134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

Lúc này, người lái xe sẽ bối rối không biết nên chạy với tốc độ bao nhiêu vì chưa thấy biển 421 để thông báo hết hiệu lực của biển 420, chạy nhanh không dám, chạy chậm thì không thể chịu đựng được do đoạn đường tiếp theo rất thông thoáng và kéo dài cả chục kilômet.

* Ông Đinh Văn Hiệp (chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.5):

Đã điều chỉnh các biển báo

Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 đã kiểm tra phản ảnh của bạn đọc Tuổi Trẻ và đề nghị chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cho lắp đặt bổ sung và điều chỉnh biển báo chưa hợp lý. Cụ thể: đã lắp đặt bổ sung biển báo 420 bên phải tuyến tại km2078+317, biển 421 bên trái tuyến tại km2078+317 và biển 420 bên phải tuyến tại km2084+425.

Bên cạnh đó cũng đã tháo bỏ hai biển báo không phù hợp do trùng biển hạn chế tốc độ 60 km/h đã lắp đặt theo thiết kế; điều chỉnh số hiệu biển hạn chế tốc độ 60 km/h thành biển 127 (hết hạn chế tốc độ 60 km/h).

Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục. Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban ATGT TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang... lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 61, lắp đèn chớp vàng giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 925 trong thời gian sớm nhất.

LÊ DÂN ghi

TRẦN ĐỨC HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên