04/11/2003 10:05 GMT+7

Biển báo hạn chế tốc độ chưa được tháo bỏ

M.LUẬN
M.LUẬN

TT - Theo ông Lê Vĩnh Phúc - phó giám đốc phụ trách giao thông của Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 714 (Công ty 714), thuộc Khu quản lý đường bộ 7 - tính đến chiều 2-11-2003 đơn vị này đã tiến hành tháo bỏ toàn bộ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường từ ngã ba Trung Lương đến cầu Mỹ Thuận (km1968 - 2025).

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã tiến hành tháo bỏ 20 biển báo hạn chế tốc độ và hết hạn chế tốc độ khác ở đoạn quốc lộ 1A qua thị xã Tân An (Long An).

Giải thích việc vì sao đoạn quốc lộ 1A từ Bình Chánh (TP.HCM) - Trung Lương (km1925 - 1968) do Công ty 714 quản lý lại không được tháo bỏ biển báo hạn chế tốc độ, ông Phúc cho rằng đoạn đường này đơn vị ông đã bàn giao cho Ban quản lý dự án mở rộng quốc lộ 1 kể từ tháng 5-2002, đơn vị này đã tiến hành thi công nâng cấp mở rộng, sửa chữa và thực hiện luôn việc cắm biển báo. Cho nên đoạn đường này phải do Ban quản lý dự án mở rộng quốc lộ 1 thực hiện rà soát và tháo dỡ biển báo tốc độ.

Tuy nhiên, chiều 3-11-2003 trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đình Phúc - giám đốc ban quản lý dự án mở rộng quốc lộ 1 - cho rằng việc tháo bỏ phải do đơn vị quản lý là Khu quản lý đường bộ 7 thực hiện, ban quản lý dự án không có quyền tháo bỏ các biển báo trên.

M.LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên