
Với quy hoạch diện tích sử dụng hơn 19ha, Quảng trường Gia Nghĩa được cho là lớn nhất khu vực Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ - Ảnh: M.V
Những mảng đá lát nền gãy vỡ, bong tróc, mặt sân võng xuống thành rãnh - đó là hình ảnh ghi nhận tại khu vực trung tâm Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ) những ngày này.
Khoảng 700m² mặt sân bị lún nứt, tập trung gần vị trí tiếp giáp giữa hai khu vực có kết cấu khác nhau của quảng trường. Nhìn từ trên cao, phần hư hỏng hằn rõ trên nền đá vốn phẳng lì khi công trình mới khánh thành.
Quảng trường khánh thành ngày 25-7, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng. Với quy hoạch diện tích sử dụng hơn 19ha, đây là quảng trường được cho là lớn nhất khu vực Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ.
Công trình đưa vào sử dụng chưa lâu thì mặt sân bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Đá lát nứt theo đường, có chỗ nhô lên, có chỗ sụt xuống. Người dân qua lại vẫn dễ nhận ra những điểm gồ ghề dưới chân.

Hiện tượng sụt lún ảnh hưởng đến nhiều hạng mục ngầm bên trong công trình - Ảnh:M.V
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng - chủ đầu tư dự án - đây là hiện tượng lún cố kết của khối đất đắp cao, đã được tính toán ngay từ khâu thiết kế. Nửa quảng trường hướng về đường 23-3 được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên, chiều cao đắp từ 6m đến 14m tùy vị trí, tổng khối lượng khoảng 205.000m³.
Theo tính toán kỹ thuật, độ lún của khối đất đắp trong 15 năm biến thiên từ 18cm đến 69cm tùy chiều dày từng khu vực; độ lún lớn nhất xảy ra trong hai năm đầu, dao động từ 12cm đến 33cm tùy vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng.
Tuy nhiên, trên thực tế việc sụt lún có khả năng vượt tính toán của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều vị trí sụt có độ chênh khá lớn với mặt phẳng thiết kế. Các điểm sụt lún, nứt gãy gạch ốp lát đã lan rộng thêm ở nhiều nơi.

Quảng trường Gia Nghĩa bị nứt ở nhiều vị trí - Ảnh: M.V
Ngoài phần mặt sân, một số hạng mục ngoại vi và taluy chung quanh cũng đang bị sạt trượt nham nhở nhiều chỗ. Đơn vị thi công đang gấp rút sửa chữa, gia cố bằng bê tông cốt thép để chống sạt trượt diện rộng.
Chủ đầu tư khẳng định hiện tượng lún chủ yếu ảnh hưởng lớp hoàn thiện bề mặt, không phải dấu hiệu mất an toàn của kết cấu chịu lực chính, mặt sân vẫn đủ công năng phục vụ người dân. Việc thay đá lát nền và các hạng mục bị ảnh hưởng sẽ thực hiện trong thời gian bảo hành, sau khi nền đất ổn định theo yêu cầu kỹ thuật.

Cơ quan chức năng phải cắm bảng thông báo "công trình đang chờ lún" ở khu vực trung tâm Quảng trường Gia Nghĩa - Ảnh: M.V

Mặt sàn ở trung tâm quảng trường Gia Nghĩa bị võng xuống - Ảnh: M.V

Dây điện ngầm bên trong quảng trường bị lộ ra sau khi quảng trường xuất hiện các vết nứt - Ảnh: M.V

Công nhân đang khắc phục hiện tượng sụt lún bề mặt ở nhiều vị trí của Quảng trường Gia Nghĩa - Ảnh: M.V
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý tình trạng lún nứt Quảng trường Gia Nghĩa
Ngày 13-8, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo làm rõ hiện tượng lún nứt. Theo đó, phần lún nứt trên mặt sân rộng khoảng 700m², tương đương khoảng 3% diện tích mặt sân. Độ lún trung bình 15cm, nơi thấp nhất 10cm, sâu nhất 20cm. Lún, nứt làm gãy vỡ một số tấm đá lát và gây đọng nước cục bộ.
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, khắc phục hiện tượng lún, nứt tại một số vị trí dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa.
Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt ngày 11-8-2022.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận