Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Chiều 27-2, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Lê (trú Đà Nẵng) 13 năm tù, Trần Đình Chiến 10 năm tù, Đinh Thị Bích Thủy (cùng trú tỉnh Quảng Bình) 8 năm tù, Nguyễn Thị Hiền (trú Thanh Hóa) 12 năm tù cùng về tội mua bán người.
Theo cáo trạng, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện việc đưa người lao động đi nước ngoài làm việc nhưng các bị cáo vẫn lợi dụng việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép.
Thông qua mối quan hệ với Trần Quốc Hoàng (sống tại Dubai) và hai người sống tại Nga, nhóm trên có hành vi tư vấn đưa thông tin xuất khẩu lao động sai lệch nhằm đưa lao động sang Dubai và Nga để những lao động này bị cưỡng bức sức lao động.
Lê liên hệ với Hoàng và được người này cho biết đang tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Dubai để làm game, ăn ở công ty lo, ngày làm 8 tiếng, lương 30 triệu/tháng.
Lê phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn, nhận hồ sơ, tiền từ người có nhu cầu đi Dubai để gửi cho Hoàng.
Hoàng phụ trách làm visa, đặt vé máy bay, đón lao động. Hoàng thu tiền của Lê 1.000 USD/người, còn Lê thu tiền của lao động.
Chiến là cộng tác viên tư vấn, có quen biết với Lê và đồng ý làm cộng tác, hưởng hoa hồng.
Còn Thủy làm tư vấn xuất khẩu lao động tại văn phòng của Chiến. Thủy thu tiền cọc, làm hồ sơ theo yêu cầu…
Điển hình trong đó có lần Lê làm hồ sơ đưa ba người đi Dubai và được Hoàng đón về công ty của người Trung Quốc và bị ép làm công việc lừa đảo trực tuyến: sử dụng tài khoản giả mạo để dụ dỗ người vào các nhóm Telegram và yêu cầu nạp tiền để trúng thưởng.
Họ phải làm việc 12 - 13 tiếng/ngày, có khi lên đến 17 tiếng/ngày, bị canh giữ, đe dọa nếu làm không được sẽ bán đi công ty khác, phải đứng ăn cơm, ép chỉ tiêu lừa 10 - 20 tỉ đồng...
Tại tòa, bị cáo Lê thừa nhận hành vi. Lê khai sau khi biết sự cố của lao động ở Dubai thì đã cố gắng liên lạc với Hoàng để đưa người ra khỏi công ty Trung Quốc nhưng Hoàng "từ chối trách nhiệm".
Lê thông qua bạn để tìm người bên Dubai giúp đỡ. Từ đó đã liên hệ và chuyển tiền để nhờ xử lý…
Còn các bị hại đều thừa nhận nội dung diễn biến như mô tả của cáo trạng.
"Nếu ở Việt Nam mà ông Chiến nói qua Dubai làm cho người Trung Quốc thì tôi đã ở nhà rồi" - anh H., bị hại, nói.
Một bị hại khác nói rằng từ giới thiệu của người thân là qua Dubai làm mức lương cao nên đã đóng tiền đi.
"Qua đến sân bay thì ông Hoàng đón, bàn giao cho người Trung Quốc chở đi nơi khác và làm công việc lừa tiền người Việt Nam, thời gian làm việc bình quân trên 12 tiếng" - một bị hại nói.
Không chấp nhận công việc như vậy, các bị hại đã báo về gia đình và yêu cầu Lê giải quyết. Lê báo cho Hoàng nhưng người này "lơ". Sau đó nữ bị cáo này thông qua các mối quan hệ, chuyển tiền để "giải cứu" người lao động thoát khỏi công ty Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận