10/10/2022 19:46 GMT+7

Lừa cơ quan nhà nước lấy tiền bồi thường đất tái định cư, lãnh 12 năm tù

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 10-10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Văn Đông 12 năm tù về hành vi lừa đảo tiền bồi thường, đất tái định cư, Nguyễn Lê Khánh Duy 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lừa cơ quan nhà nước lấy tiền bồi thường đất tái định cư, lãnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đông (phải) và Duy (trái) nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Nguyễn Văn Đông (sinh 1956, trú TP Vũng Tàu) được UBND TP Vũng Tàu chi trả tiền đền bù và cấp một lô đất tái định cư với tổng trị giá gần 3,5 tỉ đồng. Tuy nhiên năm 2012 cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện những giấy tờ về nguồn gốc đất, thời gian cư trú trên đất là không đúng sự thật và đều do Nguyễn Văn Đông gian dối tạo dựng nên. 

Từ những giấy tờ này, lúc đó cơ quan nhà nước xác định bị cáo Nguyễn Văn Đông đủ điều kiện bồi thường giá trị đất và cấp đất tái định cư. Mặc dù trên thực tế mảnh đất rộng gần 250m2 mà Đông được đền bù là do bao chiếm.

Việc bị cáo Nguyễn Văn Đông chiếm đoạt được tiền đền bù, được bố trí đất tái định cư cũng xuất phát từ việc làm thiếu trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên thuộc Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, ban đầu UBND TP Vũng Tàu đồng ý chi trả bồi thường, bố trí đất tái định cư cho Đông nhưng ngay sau đó ra lệnh tạm ngưng chi trả để xác minh lại vì phát hiện có sự bất thường. Do đó, bị cáo Đông khiếu nại lên chánh thanh tra và chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lừa cơ quan nhà nước lấy tiền bồi thường đất tái định cư, lãnh 12 năm tù - Ảnh 2.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bản án - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Nguyễn Đức Hiệu (nguyên trưởng phòng nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bị cáo Nguyễn Lê Khánh Duy (chuyên viên phòng nghiệp vụ 3) được giao nhiệm vụ xác minh, giải quyết khiếu nại của bị cáo Đông. 

Tuy nhiên, những cán bộ công vụ này đã không yêu cầu UBND TP Vũng Tàu cung cấp hồ sơ mà chỉ dựa vào những giấy tờ, tài liệu do ông Đông cung cấp. Và dựa trên tham mưu của ông Hiệu, bị cáo Duy, chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết. 

Từ quyết định giải quyết của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND TP Vũng Tàu đã chi trả tiền đền bù, bố trí đất tái định cư cho Nguyễn Văn Đông với tổng trị giá gần 3,5 tỉ đồng.

Ngoài mức án trên, hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Văn Đông phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ngân sách nhà nước.

Trong vụ án này ông Nguyễn Đức Hiệu cũng bị khởi tố, điều tra. Nhưng tháng 5-2022 Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận tại thời điểm ông Hiệu gây án "đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", còn hiện nay thì "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Do đó, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Đức Hiệu. Tháng 6-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định tách hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của bị can Hiệu thành một vụ án khác và tạm đình chỉ điều tra đối với ông Hiệu.

Bắt giam đối tượng lừa đảo để nhận tiền và đất đền bù Bắt giam đối tượng lừa đảo để nhận tiền và đất đền bù

TT - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, trú tại số 27A Phạm Văn Dinh, P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên