20/03/2024 18:47 GMT+7

Lừa cài đặt ứng dụng trên điện thoại rồi rút tiền từ tài khoản ngân hàng

Ngày 20-3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đang tiếp nhận xác minh hai đơn trình báo của người dân về việc bị một người mạo danh công an, lừa cài đặt ứng dụng dịch vụ công và ứng dụng ngân hàng, sau đó rút hết tiền trong tài khoản.

Theo Công an TP Quy Nhơn, những kẻ mạo danh công an đã lừa người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công và ứng dụng ngân hàng "giả mạo", rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Lúc 11h ngày 5-3, ông M.H. (65 tuổi, hiện đang quản lý một nhà nghỉ thuộc phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) nhận được cuộc điện thoại của một người nam, tự giới thiệu là cán bộ công an phường Thị Nại.

Người này nói ông H. làm báo cáo lưu trú không đúng nên đề nghị ông H. kết bạn với anh Hoàng Quân, ở công an thành phố qua Zalo để được hướng dẫn làm lại báo cáo.

Ông H. nghe vậy thì kết bạn Zalo với người tên Hoàng Quân và nhờ em mình chụp CCCD, bằng lái xe, thẻ BHYT gởi qua Zalo Hoàng Quân để được hỗ trợ làm thủ tục.

Người này gởi link tải ứng dụng dịch vụ công của Bộ Công an cho ông H. rồi hướng dẫn ông H. tải về, cài đặt ứng dụng này lên điện thoại, tạo tài khoản bằng giấy tờ cá nhân đã cung cấp.

Thấy ứng dụng có giao diện gần giống với giao diện dịch vụ công trực tuyến, có logo của Bộ Công an nên ông H. hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các thao tác.

Sau đó, người này bảo ông H. nhắn tin chuyển khoản ủng hộ quỹ hỗ trợ người nghèo 10.000 đồng.

Ông H. lấy điện thoại bấm chuyển 10.000 đồng thì thấy điện thoại của mình báo tin nhắn bị trừ hết số tiền 64.500.000 đồng trong tài khoản.

Số tiền này được tự động chuyển đến số tài khoản 003510310007, tên NGUYEN THI THU DANG, tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank). Nghi ngờ bị lừa nên ông H. trình báo cơ quan công an.

Tiếp đến, vào khoảng 14h25 ngày 11-3, có người nam sử dụng số điện thoại 0913991498 gọi vào điện thoại của chị N.Q. (35 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) tự xưng là cán bộ công an phường Hải Cảng yêu cầu chị Q. tải và cài ứng dụng dịch vụ công.

Người này gọi video cho chị Q. thông qua ứng dụng Zalo và hướng dẫn chị Q. cài đặt lại ứng dụng Vietcombank trên điện thoại để hoàn thành việc cài đặt dịch vụ công.

Nghe theo lời hướng dẫn, chị Q. thực hiện các bước thao tác cài đặt ứng dụng Vietcombank, cũng như cung cấp mã OTP xác nhận của ngân hàng.

Chị Q. nghi ngờ mình bị lừa, nên đến Ngân hàng Vietcombank sao kê tài khoản, thì phát hiện số tiền 49 triệu đồng trong tài khoản của mình đã tự động chuyển khoản đến số tài khoản 003510310007, tên NGUYEN THI THU DANG tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

Theo Công an TP Quy Nhơn, những kẻ mạo danh cán bộ công an yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công hoặc ứng dụng ngân hàng (chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại), chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thường nhắm vào những người cao tuổi và phụ nữ không rành về công nghệ thông tin.

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh công an

Công an TP Quy Nhơn cho biết cơ quan công an không yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân và hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công hoặc các ứng dụng khác bằng cách gởi link để tải về và cài đặt trên điện thoại.

Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không tải và cài đặt các ứng dụng qua đường link do người khác gởi; không nên lưu tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng trên điện thoại; thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mạo danh công an lừa nhận tiền của nhiều người để xin cho bệnh nhân mổ sớmMạo danh công an lừa nhận tiền của nhiều người để xin cho bệnh nhân mổ sớm

TTO - Vũ Văn Định mạo danh là cán bộ công an, quen biết các bác sĩ tại Bệnh viện K - Tân Triều, có khả năng can thiệp xin mổ sớm để lừa tiền của nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên