07/11/2025 15:07 GMT+7

Lũ ở Đắk Lắk dâng cao đột ngột: Đơn vị vận hành thủy điện La Hiêng 2 nói do tràn, không xả lũ

Liên quan vụ lũ ở Đắk Lắk dâng cao đột ngột trong bão Kalmaegi, đơn vị vận hành đập tràn hồ thủy điện La Hiêng 2 cho biết do lượng mưa ở thượng nguồn đổ về quá lớn và trên diện rộng, nước đầy hồ thì tràn qua đập chứ không xả lũ.

Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhà người dân ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) bị nước tràn vào đến nửa nhà - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 7-11, tại cuộc họp trực tuyến do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì triển khai công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết nguyên nhân của lũ dâng nhanh khiến một số khu vực ở xã Đồng Xuân ngập là do thiết kế của thủy điện La Hiêng 2.

Liên quan đến việc này, ông Trần Tấn Cường - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần VRG Phú Yên (đơn vị quản lý, vận hành đập tràn hồ thủy điện La Hiêng 2) - cho biết hồ La Hiêng 2 là hồ tràn tự do có van tự lật. Khi nước lên đến cao trình nhất định sẽ tự tràn, lượng nước lên xuống là phụ thuộc vào nước tự nhiên do mưa, nên không thể can thiệp.

Theo ông Cường, hồ chứa này cũng giống như đập tràn, đơn vị luôn cập nhật tình hình khoảng 15 phút một lần trong các nhóm thông tin phòng chống lụt bão của địa phương.

“Vì lượng mưa trên đầu nguồn tỉnh Gia Lai đổ về quá lớn và mưa trên diện rộng, nên nước tràn về hồ rất nhanh” - ông Cường giải thích.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân, Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 có báo cáo về tình hình vận hành điều tiết hồ chứa đến 21h ngày 6-11.

Cụ thể với mực nước hồ là 201.41/196.10m (mực nước dâng bình thường), lưu lượng về hạ du là trên 5.000m³/s.

Trước đó các hồ chứa, thủy điện đã chủ động xả điều tiết cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Nên khi bão số 13 gây mưa lớn các hồ chứa, thủy điện sẽ xả lũ và điều tiết hồ theo quy định.

Đối với hồ thủy điện La Hiêng 2, đây là hồ chứa có cấu trúc tràn tự nhiên, khi nước đầy hồ sẽ tự tràn nên không thể can thiệp xả lũ.

Lũ ở Đắk Lắk dâng cao đột ngột trong bão Kalmaegi: Đơn vị vận hành thủy điện La Hiêng 2 nói gì?- Ảnh 3.Người dân Quy Nhơn ùn ùn đến khách sạn sạc nhờ điện thoại sau bão

Từ đêm qua đến trưa nay, vì bão Kalmaegi nên nhiều nơi ở đông Gia Lai bị mất điện. Nhiều người dân ở Quy Nhơn đã mang điện thoại, laptop, pin sạc dự phòng tìm tới các địa điểm có máy phát điện sạc nhờ để gọi cho người thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất