20/08/2018 14:00 GMT+7

Lũ đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh, nhiều nơi bị thiệt hại

B.ĐẤU - T.NHƠN
B.ĐẤU - T.NHƠN

TTO - Liên tục các ngày qua, do ảnh hưởng của mưa, bão đã làm mực nước vùng đầu nguồn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tăng nhanh khiến nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại, phải thu hoạch sớm chạy lũ.

Lũ đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh, nhiều nơi bị thiệt hại - Ảnh 1.

Nông dân xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) thu hoạch khoai môn do nước lên cao - Ảnh: T.NHƠN

Ông Lương Huy Khanh - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi An Giang - cho biết trên địa bàn tỉnh An Giang có 2.191ha diện tích lúa, hoa màu trong và ngoài đê bao bị thiệt hại phải thu hoạch sớm vì ngập.

Trong đó khu vực trong đê bao bị thiệt hại trên 70% là 437ha và khu vực ngoài đê bao bị thiệt hại trên 70% là 51ha lúa, hoa màu ở An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và TP Châu Đốc.

Còn tại Đồng Tháp, ở cánh đồng trồng khoai môn xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, cả cánh đồng qua một đêm trở thành biển nước.

Cánh đồng khoai môn gần đến kỳ thu hoạch bị nhấn chìm dưới gần 1m nước, nhiều hộ thuê nhân công thu hoạch củ cái với giá cao gấp ba lần bình thường.

Ông Nguyễn Văn Khang (ngụ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò) cho biết gần 5 công khoai môn tính sơ vốn đã hơn 60 triệu đồng, giờ bỏ thì coi như không, đành thuê người thu hoạch bán mong sao lấy lại tiền giống, còn tiền công với phân thuốc thì xem như lỗ.

Không chỉ khoai, nhiều vườn xoài, cam, quýt vừa mới trồng hay đang trong giai đoạn lấy trái cũng bị nước tràn bờ, gây ngập úng.

Theo UBND xã Mỹ An Hưng B, hiện toàn xã có trên 500ha lúa, hoa màu và vườn cây ăn trái bị nước lũ đe dọa, trong đó 60ha lúa, khoai môn cùng với vườn cây ăn trái.

Đối với diện tích hơn 16ha lúa, khoai, vườn cây ăn trái ở khu vực dọc đường đấu nối Vàm Cống, Cao Lãnh đã ngập sâu, bà con đang khẩn trương thu hoạch.

Theo Đài Khí tượng thủy văn An Giang, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp với các đợt triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long bắt đầu lên nhanh từ giữa tháng 7.

Tại Tân Châu, mực nước đo được ngày 18-8 là 3,76m, dưới báo động II là 0,24m; tại Châu Đốc 3,27m, dưới báo động II là 0,23m; khu vực nội đồng tứ giác Long Xuyên trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô ở mức 3,2m, cao hơn 0,2m so với báo động I…

Tất cả các trạm đều ở mức cao hơn 0,2-0,7m so với cùng thời kỳ năm 2017.

Dự báo đỉnh lũ năm tại Tân Châu, Châu Đốc khả năng ở mức xấp xỉ báo động II (tại Tân Châu là 4m; tại Châu Đốc là 3,5m), xuất hiện trong nửa đầu tháng 10.

Trường lớp ngổn ngang sau lũ Trường lớp ngổn ngang sau lũ

TTO - Mưa lớn gây lũ làm ngập nhiều trường học miền núi phía Bắc, khiến việc trở lại trường của trẻ em gặp khó khăn.

B.ĐẤU - T.NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên