07/11/2017 09:42 GMT+7

Lũ chồng lũ tại Quảng Ngãi, nước sông lại dâng ở Huế

TRẦN MAI - NHẬT LINH
TRẦN MAI - NHẬT LINH

TTO - Nước sông ở Huế và Quảng Ngãi đang dâng trở lại. Riêng Quảng Ngãi đang đối diện với đỉnh lũ lịch sử trong cơn lũ chồng lũ.

Lũ chồng lũ tại Quảng Ngãi, nước sông lại dâng ở Huế - Ảnh 1.

Lũ lên nhanh trong đêm khiến quốc lộ 24B ngập sâu - Ảnh: TRẦN MAI


Quảng Ngãi đối diện đỉnh lũ lịch sử

Nước trên các sông ở Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang rút rất chậm, các xã dọc triền hai lưu vực sông Trà Khúc và sông Vệ đều ngập nặng xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử.

Theo báo cáo của trạm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 4h sáng 7-11, mực nước lũ trên hạ lưu sông Vệ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Vệ tại trạm sông Vệ: 5.93m (lúc 1h sáng 7-11, trên báo động 3 là 1.43m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2013 là 0.10m).

Ông Phan Bình, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, thông tin nhanh với Tuổi Trẻ, trong đêm qua, nước lên rất nhanh, cao hơn đợt lũ vừa xảy ra một ngày trước 0,7m. 

Các xã Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Dũng... ngập rất nặng. 

"Nạn nhân Trần Hữu Phước, thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây bị nước lũ cuốn trôi mấy ngày qua vẫn chưa tìm thấy thi thể. Đợt lũ mới quá lớn tiếp tục gây khó khăn cho việc tìm kiếm", ông Bình nói.

Mực nước tại các sông sáng 7-11 như sau: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.53m, trên mức báo động 2 là 0.03m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7.09m, trên báo động 3 0.59m, sông Vệ tại trạm sông Vệ: 5.79m, trên báo động 3 là 1.29m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 6.10m, trên báo động 3 là 0.60m.

Lũ chồng lũ tại Quảng Ngãi, nước sông lại dâng ở Huế - Ảnh 2.

Người dân xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi thức giấc dọn đồ giữa khuya - Ảnh: TRẦN MAI

Tương tự vùng hạ lưu sông Vệ, rạng sáng cùng ngày, lũ chia cắt nhiều khu vực dân cư dọc sông Trà Khúc, quốc lộ 24B tắc nghẽn nhiều vị trí. 

Đoạn quốc lộ qua xã Tịnh An, Tịnh Long (TP Quảng Ngãi) nước lên nhanh trong đêm, tạo thành dòng chảy. Người dân phải trắng đêm canh lũ dọn đồ đạc.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo: Nguy cơ cao có thể xảy ra sạt lở đất ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, đặc biệt là Ba Tơ. 

Ông Nhâm Xuân Sỹ, giám đốc đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cảnh báo diễn biến lũ hiện tại hết sức phức tạp. Mưa lớn vẫn còn đang duy trì ở miền núi và hồ chứa nước Nước Trong xả tràn với lưu lượng hơn 1.600m3/giây. Trong khi đó hồ thủy điện Đăkđrinh cũng xả lũ với lưu lượng hơn 1.000m3/giây. 

"Dự báo trong hôm nay thời tiết sẽ tốt hơn và nước lũ trên các sông sẽ rút xuống dù còn chậm", ông Sỹ cho biết.

Mưa lớn, lũ trên các sông ở Huế đang lên trở lại

Lũ chồng lũ tại Quảng Ngãi, nước sông lại dâng ở Huế - Ảnh 3.

Lũ trên sông Bồ ở Huế lên nhanh trở lại khiến nhiều nơi bị cô lập - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 7-11, ông Đặng Văn Hòa, phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết do mưa lớn nên lũ trên các sông khả năng sẽ lên trở lại, vượt mức báo động 3.

Theo đó, mực nước trên các sông đo được vào lúc 6h sáng 7-11: sông Hương ở Kim Long 2,68m (trên báo động 2 là 0,68m); sông Bồ ở Phú Ốc 3,94m (trên báo động 2 là 0,94m).

Ông Hòa cho biết đang có mưa lớn ở khu vực đầu nguồn và hạ du các sông nên dự báo lũ trên các sông sẽ vượt mức báo động 3 hoặc hơn. Trước đó, tại sông Hương và sông Bồ đã xảy ra một đợt lũ lớn và kéo dài do nước rút chậm.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm như ven sông, vùng dễ xảy ra sạt lở.

Theo ghi nhận, hiện thành TP Huế đang có mưa rất to khiến các tuyến đường như Tố Hữu, Hùng Vương…ngập trở lại. Tại huyện Quảng Điền, nước lũ có dấu hiệu dâng cao khiến nhiều thôn, xã ở đây tiếp tục bị cô lập.

Trưa 7-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số nơi ở Thừa Thiên-Huế.

Theo cơ quan khí tượng, trong vòng 3 giờ qua, tại Huế có mưa rất to như: trạm Nam Đông: 60.2mm, Huế: 45mm, hồ chứa nước Truồi 51mm, hồ chứa nước Khe Ngang 34mm.

Trước mưa lớn nhiều giờ qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo trong 6-12 giờ tới, tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa rất to. Đồng thời cảnh báo tiếp nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà, Phong Điền.

X.LONG

TRẦN MAI - NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên