19/08/2017 14:53 GMT+7

Long Xuyên xây dựng khu nhà ở cho 32 hộ nghèo

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 19-8, UBND TP Long Xuyên, An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng khu dân cư nhà ở cho hộ nghèo không đất ở và hộ bị sạt lở phải ở tạm bợ tại ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng.

Công nhân đang làm hệ thống thoát nước cho khu nhà ở - Ảnh: BỬU ĐẤU

Công trình khu nhà ở cho hộ nghèo tại tổ 4, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng có tổng diện tích trên 1.440m2, dành cho 32 hộ nghèo. Trong đó, có 22 hộ nghèo không đất, không nhà ở phải sống tạm bợ tranh tre và 10 hộ cận nghèo bị sạt lở nguy hiểm.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,2 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách TP Long Xuyên hỗ trợ gần 700 triệu đồng, phần còn lại sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để tiếp tục xây dựng hệ thống thoát nước, điện và xây dựng nhà cho bà con.

Dự kiến hoàn thành ngày 30-7-2018.

Hai bên đường vào trường học này sẽ trở thành khu nhà ở cho hộ nghèo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Lương Phương Anh - chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng - cho biết toàn xã hiện có 149 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,75%, 385 hộ cận nghèo, tỷ lệ 7,1%. Trong đó, có 22 hộ chưa có đất còn ở tạm trên đất người khác hay cất tạm trên bờ sông, kênh rạch...

Đến thời điểm hiện tại, công trình nhà ở cho hộ nghèo đang được đơn vị thi công làm mương thoát nước, san lắp mặt bằng...

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên