22/04/2017 12:34 GMT+7

Sạt lở sông Vàm Nao, An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Khoảng 9g30 sáng 22-4, một đoạn sông Vàm Nao (tỉnh An Giang) tiếp tục sạt lở, nhấn chìm 16 căn nhà. An Giang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh cắt từ clip

Thời điểm trên, tại khu vực tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang xảy ra vụ sạt lở khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đất tại khu vực này liên tục chìm xuống lòng sông Vàm Nao, người dân phải di dời tài sản trong hoảng loạn.

Chính quyền tỉnh An Giang huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân sự và dân quân tự vệ giúp dân di dời tài sản. Trụ điện, dây điện, cây đổ ngổn ngang trên đường.

Hàng chục ngôi nhà khác tiếp tục sạt lở. Cả một đoạn đường dài liên xã được láng nhựa cũng bị sạt lở.

Dây điện ngã tứ tung sau vụ 16 căn nhà rơi xuống sông - Ảnh: Bửu Đấu
Dây điện ngã tứ tung sau vụ 16 căn nhà rơi xuống sông - Ảnh: Bửu Đấu

Ông Trương Trung Lập - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, ngày 21-4 chỉ có 19 hộ nằm trong diện sạt lở phải di dời khẩn cấp, hôm nay đã nâng lên 40 hộ với 176 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 22-4, ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực sạt lở sông Vàm Nao.

Hiện đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, huyện túc trực 24/24 khu vực sạt lở và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho bà con.

“Trước mắt tỉnh vận động bà con di dời khẩn cấp ngay ra khỏi khu vực sạt lở, hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng/hộ theo quy định của Trung ương, còn địa phương sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ những hộ khó khăn” - ông Kiệt nói. 

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên