20/04/2018 19:55 GMT+7

Long An tháo dỡ 28 phòng trọ xây trái phép

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Tỉnh Long An đang mạnh tay siết chặt việc xây dựng trái phép trên địa bàn. Huyện Cần Giuộc vừa cho tháo dỡ công trình gần 30 phòng trọ xây trái phép trong đất đã quy hoạch dự án.

Ngày 20-4, ông Nguyễn Tuấn Thanh - chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - cho biết lực lượng chức năng huyện vừa hỗ trợ UBND xã Long Hậu tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 2 công trình nhà trọ xây trái phép.

Trước đó, chủ tịch UBND xã Long Hậu đã ký văn bản yêu cầu bà Lê Thị Thanh (chủ công trình 19 phòng trọ, trên diện tích 300m2) và bà Lê Thị Nhì (chủ công trình 9 phòng trọ, trên diện tích 137m2) tự tháo dỡ bởi xây trái phép từ năm 2016 trên đất nông nghiệp. 

Hai công trình đó đều nằm trên đất nông nghiệp và thuộc đất dự án; quá thời hạn yêu cầu đã lâu nhưng hai chủ công trình không tự tháo dỡ. 

Trước đó vào tháng 10-2017, UBND tỉnh Long An đã thống kê được 6.772 trường hợp vi phạm đất đai. Trong số này, có 4.729 trường hợp vi phạm không phù hợp với quy định đất đai, mà chủ yếu là xây dựng trái phép, sử dụng đất đai sai mục đích... 

Ông Thanh cho biết thêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc đang lên kế hoạch kiên quyết tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép không phù hợp với quy hoạch. 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên