Việc này khiến quy hoạch vùng trồng đay 10.000ha của tỉnh Long An có thể phá sản.
![]() |
Ông Ngô Văn Trung ở xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa (Long An) trên ruộng đay 3,5ha không biết sẽ bán cho ai - Ảnh: S.Lâm |
Ông Trần Văn Cường ở xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa cho biết vụ đay này ông mất trắng 80 triệu đồng vì đầu tư trồng đay giống để cung cấp cho nông dân. Còn ông Ngô Văn Trung ở xã Thạnh Phước đầu tư trồng 3,5ha đay. Trong lúc ruộng đay đang xanh mướt thì ông nghe tin nhà máy không mua nữa. Ông buồn bã: “Tui phải bỏ ra hơn chục triệu đồng cho mỗi hecta đay, giờ mọi thứ đổ sông đổ biển hết”.
Nhà máy bột giấy Phương Nam có công suất 100.000 tấn bột giấy/năm, được xây dựng từ tháng 3-2006 với nguồn vốn dự kiến hơn 2.000 tỉ đồng. Để cung ứng nguyên liệu cho nhà máy, tỉnh Long An đã quy hoạch vùng đay 10.000ha và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ người dân trồng đay. Năm 2012, Nhà máy bột giấy Phương Nam bắt đầu mua đay nguyên liệu và chạy thử dây chuyền sản xuất nhưng sau đó liên tục hư hỏng. Dù vậy người dân vẫn hi vọng nhà máy sớm hoạt động trở lại nên tiếp tục trồng 1.000ha đay. Lúc này nhà máy còn chạy thử nên đay nguyên liệu vẫn tiêu thụ được dù giá không cao. Đến vụ đay năm nay sắp thu hoạch thì nhà máy tuyên bố ngừng mua khiến nông dân trở tay không kịp.
Ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết trước tình hình trên tỉnh phải vận động nông dân... ngừng trồng đay để giảm bớt thiệt hại. Theo ông Đức, nguyên do chính khiến nhà máy bột giấy ngừng mua đay là trục trặc ở công đoạn cắt khúc dây đay. Hiện tỉnh Long An đang kiến nghị Chính phủ có biện pháp hỗ trợ giúp nhà máy này sớm hoạt động trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận