Phóng to |
| Ngoài khu xử lý rác gây ô nhiễm, huyện Thạnh Hóa (Long An) còn nhiều bãi rác gây ô nhiễm như thế này - Ảnh: LAM SƠN |
Án bị hủy nhiều
Đại biểu Bùi Văn Mười hỏi: “Trong sáu tháng đầu năm nay tòa án có tới 78 vụ án bị hủy (trên 3.351 vụ đã xét xử, chiếm tỉ lệ 2,32%) là cao. Đề nghị chánh án TAND tỉnh cho biết nguyên nhân vì sao?”.
Ông Lê Văn Lợi cho rằng các án bị hủy chủ yếu là án dân sự. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến án bị hủy là án tuyên buộc giao trả đất có diện tích nhưng không tuyên khu vực “tứ cận” hoặc theo trích đo bản đồ địa chính nào; thẩm phán không triệu tập người làm chứng để đối chất tại tòa, thiếu kiểm tra về thủ tục ủy quyền khi tham gia tố tụng; đánh giá chứng cứ chưa được đầy đủ, toàn diện và khách quan; vi phạm thủ tục tố tụng do không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào vụ án...
Để bào chữa cho tình trạng xử án sai nhiều, ông Lợi cho rằng số lượng án thụ lý trong sáu tháng đầu năm nay quá nhiều, gây áp lực rất nặng nề đối với đội ngũ thẩm phán, thư ký. Tình trạng này dẫn đến thẩm phán không có thời gian đầu tư nhiều vào các vụ án giải quyết cùng một lúc, không thể cập nhật được tất cả quy định hiện hành của Nhà nước. Một số ít thẩm phán nôn nóng giải quyết các vụ án cho đúng thời hạn nên đã để xảy ra một số vi phạm tố tụng dẫn đến án bị hủy.
Tham gia chất vấn, đại biểu Lê Sơn Hà yêu cầu ông Lợi giải thích rõ hơn nguyên nhân án bị hủy là do thẩm phán nôn nóng giải quyết vụ án. Ông Lợi trả lời: “Do thiếu nhân lực. Trách nhiệm của ngành là đôn đốc thẩm phán phải nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử nhưng một thẩm phán phải thụ lý 10 vụ án/tháng nên trung bình mỗi vụ chỉ xem xét 2-3 ngày là đưa ra xét xử. Đừng nói đến việc đi thu thập chứng cứ...”.
Kết thúc phần chất vấn đối với chánh án TAND tỉnh, ông Đặng Văn Xướng - chủ tịch HĐND tỉnh Long An - yêu cầu ông Lợi phải quan tâm đến vấn đề “thẩm phán nôn nóng giải quyết các vụ án”.
Bức xúc chuyện rác
Đại biểu Đỗ Văn Dũng, đơn vị bầu cử huyện Thạnh Hóa, bức xúc về việc khu xử lý rác Tân Đông từ khi tiếp nhận rác đến nay hơn sáu tháng, nhà xưởng không xây dựng nên chứa rác là chủ yếu. Đến nay, bãi rác đã chứa hơn 10.000 tấn rác, nước rỉ rác chảy ra kênh rạch, mùi hôi lan xa đến 2km, môi trường ô nhiễm trầm trọng, nhân dân phản đối việc chứa rác. Ông Dũng đề nghị UBND tỉnh trả lời nhân dân về vấn đề này và hướng khắc phục trong thời gian tới ra sao.
Ông Nguyễn Văn Được, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Long An, cho biết từ tháng 1 năm nay, nhà máy đã tiếp nhận rác từ TP Tân An và huyện Châu Thành với lượng rác trung bình 70-80 tấn/ngày. Trong giai đoạn đầu, dự án chưa lắp đặt thiết bị nên rác được tiếp nhận, phân loại ủ bằng thủ công là chủ yếu. Do đó, không tránh khỏi việc phát tán mùi và nước rỉ rác như đại biểu và bà con cử tri phản ảnh. Sở TN-MT đã yêu cầu công ty đầu tư tăng cường phun xịt phế phẩm vi sinh để hạn chế mùi tối đa, tách đường thu nhận nước rỉ rác ra khỏi đường thu gom nước mưa để tránh thoát ra ngoài môi trường, đồng thời bơm ngược nước rỉ rác trở lại để phục vụ ủ rác sau phân loại.
Ông Được cũng cho biết nhà đầu tư khó khăn về tài chính và đây là dự án khó sinh lợi nên nguồn vốn vay cho dự án bị thắt chặt khiến tiến độ dự án không đúng với cam kết. Tháng 7-2012, nhà đầu tư được giải ngân tín dụng từ ngân hàng và sẽ thi công các hạng mục, lắp đặt các thiết bị để vận hành nhà máy.
Không hài lòng với phần trả lời của ông Được, đại biểu Đỗ Văn Dũng băn khoăn: “Đến thời điểm này chưa thấy tính khả thi của việc xử lý rác vì còn phải chờ... Sở TN-MT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh cách giải quyết như thế nào?”.
Ông Được cho rằng nếu chủ đầu tư không đạt cam kết, Sở TN-MT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi dự án. Về vấn đề này, ông Đỗ Hữu Lâm, chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định cuối tháng 7 nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì tỉnh sẽ thu hồi dự án giao cho Công ty Công trình đô thị Tân An làm chủ đầu tư để đẩy nhanh dự án phục vụ người dân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận