17/09/2024 15:32 GMT+7

Lối thoát nước như ruộng rau, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ

Nhìn bốn lối thoát nước chính của TP Quảng Ngãi như rừng cây, ruộng rau, cây cối um tùm, dòng chảy nhỏ hẹp, người dân nói: 'Không khơi thông, mưa xuống TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ'.

Lối thoát nước như ruộng rau, rừng cây, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 1.

Kênh Bàu He nhìn như một đám ruộng - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 17-9, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, nhiều lối thoát nước chính cho trung tâm TP Quảng Ngãi bị ùn ứ, cây cối um tùm. Dù mùa mưa sắp đến vẫn chưa được nạo vét, khơi thông.

Kênh thoát nước thành ruộng rau

Tại kênh Bàu He, nơi gánh trọng trách thoát nước cho phía đông trung tâm TP Quảng Ngãi, không thể nhận ra đây là lối thoát nước quan trọng bậc nhất của thành phố.

Tại vị trí kênh Bàu He đoạn qua đường tránh quốc lộ 1, chuối, cây dại phủ khắp lòng kênh và hai bên bờ. Thậm chí có hộ dân nào đó đã trồng cỏ cho bò ngay dưới kênh.

Càng đi về phía hạ nguồn kênh Bàu He, lòng kênh càng nhỏ hẹp, cây dại phủ kín. Tình trạng bồi lắng ở mức báo động. Đoạn qua khu đô thị An Phú Sinh, một phần lòng kênh thành ruộng rau muống.

Ngoài cây dại phủ kín, ngăn dòng chảy, nhiều hộ dân vô ý thức còn đổ rác, cành cây sau cắt tỉa thẳng xuống kênh.

Ở vị trí kênh Bàu He tiếp giáp với đường Bích Khê, lòng kênh chỉ còn khoảng 3m, nhưng cũng bị cây cối bịt kín. Ông Sáu (83 tuổi, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) nói: "Kênh Bàu He trước đây rộng và sâu lắm. Càng về sau này càng nhỏ hẹp. Giờ nhỏ xíu, lu lấp thế này làm sao thoát nước".

Một nguyên lãnh đạo Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: "Không khơi dòng kênh Bàu He thì hồ điều hòa Nghĩa Chánh vừa nạo vét để tiêu thoát nước cho phía đông TP Quảng Ngãi sẽ vô dụng. 

Nước không thoát được, tình trạng ngập năm nay sẽ còn nặng nề hơn".

Trong khi đó, kênh Đào nối từ hồ điều hòa Bầu Cả ra sông Trà Khúc chịu trách nhiệm thoát nước cho phía bắc trung tâm TP Quảng Ngãi cũng không khá khẩm gì. 

Tình trạng bồi lắng ở hồ Bầu Cả thấy rõ, khi bèo, cây cối phủ kín mặt hồ. Còn kênh Đào cũng lo bồi lấp.

Theo người dân, kênh Đào từng được nẹo vét nhưng vì dòng nước thoát ra có nhiều chất bẩn nên bồi lấp trở lại.

Lối thoát nước như ruộng rau, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 2.

Một đoạn kênh Bàu He thành ruộng rau muống - Ảnh: TRẦN MAI

Lối thoát nước như ruộng rau, rừng cây, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 3.

Kênh Bàu He điểm giao với đường Bích Khê nhỏ bé, nhưng đang chịu trách nhiệm thoát nước cho cả phía đông trung tâm TP Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Sông Bàu Giang và nỗi lo ngập nặng ở phía nam

Một lãnh đạo TP Quảng Ngãi thẳng thắn trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online rằng dự báo năm nay sẽ lũ lụt lớn. Ngập nghiêm trọng nhất là khu vực phía nam TP Quảng Ngãi. 

Bởi sông Bàu Giang hiện tại gánh một lượng nước rất lớn từ các huyện Minh Long, Nghĩa Hành chảy theo sông Phước Giang, đổ thẳng vào sông Bàu Giang.

Khu vực dự báo sẽ ngập sâu bởi sông Bàu Giang không thoát lũ kịp là ngã 5 cũ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Phan Đình Phùng, khu đô thị Ngọc Bảo Viên...

Ghi nhận của phóng viên, sông Bàu Giang hiện tại bị bồi lấp nghiêm trọng, bèo phủ kín mặt sông, cây cối um tùm khắp nơi. Nhiều đoạn dòng chảy bị bóp nhỏ.

Cùng với đó, các kênh thoát nước chính ở phía nam TP Quảng Ngãi đổ ra sông Bàu Giang cũng không được dọn dẹp, tiết diện dòng chảy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh Khanh (khu đô thị Ngọc Bảo Viên) nói: "Mong sớm khơi thông, dọn dẹp dòng chảy ở phía hạ lưu sông Bàu Giang và các cống, kênh thoát nước chính. Như hiện tại thì khó tránh khỏi ngập lụt. Mấy năm gần đây dân phải chạy lụt mãi".

Lối thoát nước như ruộng rau, rừng cây, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 4.

Đoạn cuối tuyến kênh thoát nước cho khu đô thị Ngọc Bảo Viên và phía nam TP Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Lối thoát nước như ruộng rau, rừng cây, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 5.

Một đoạn kênh thoát nước khác ở phía nam TP Quảng Ngãi như khu rừng - Ảnh: TRẦN MAI

Trong khi đó, lối thoát nước phía tây TP Quảng Ngãi chảy ra kênh Từ Ti được đánh giá là tốt nhất. Trận mưa giữa tháng 9 vừa qua rất nhiều vị trí như: chợ Quảng Ngãi, đường Phan Đình Phùng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngã 5 cũ... bị ngập. Nhưng khu vực phường Quảng Phú không bị ngập.

Tuy nhiên, việc kênh Từ Ti được đầu tư ngầm hóa khiến người dân lo lắng việc có mưa lớn nước sẽ thoát không kịp. Nhất là khu vực thoát nước đổ về xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa không được dọn dẹp, khơi thông dòng chảy.

Sau một trận mưa, nhiều vị trí ở TP Quảng Ngãi bị ngập, ngày 14-9 ông Nguyễn Hoàng Giang - chủ tịch UBND tỉnh - phát đi văn bản hỏa tốc ứng phó với lũ lụt, sạt lở. Trong đó, vấn đề ngập úng đô thị ở TP Quảng Ngãi được ông Giang rất quan tâm.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu TP Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, kiểm tra việc nạo vét hệ thống thoát nước, khơi thông miệng hố ga, kênh mương, cống, rãnh, trục tiêu có nguy cơ bị tắc nghẽn; hố ga các tuyến công trình đang thi công có nguy cơ gây ngập úng khu dân cư trong khu vực và không để khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ hoặc diện rộng kéo dài; túc trực 24/24h để xử lý ngập úng, ách tắc hệ thống thoát nước cục bộ mùa mưa bão...

Tuy nhiên, sau khi ghi nhận thực trạng các lối thoát nước, nếu không khơi thông các dòng chảy này thì việc nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước trong trung tâm sẽ không giải quyết được tình trạng ngập của TP Quảng Ngãi.

Lối thoát nước như ruộng rau, rừng cây, người dân nói: TP Quảng Ngãi không ngập mới lạ - Ảnh 8.Ô tô ‘bơi’ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ngập lụt

Ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ngập lụt tại khu vực huyện Thường Tín (Hà Nội).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên