Cụ thể, họ hài lòng với cuộc sống hơn, ít bị bệnh trầm cảm và đặc biệt nguy cơ tử vong của họ thấp hơn 20% khi so với những người không hoạt động tình nguyện.
Các nhà nghiên cứu còn cho biết trên toàn thế giới số lượng tình nguyện viên khác nhau ở các nước phát triển: cao nhất là ở Úc (36%), kế đến là Mỹ (27%) và thấp nhất ở châu Âu (23%). Lý do phổ biến mọi người thích hoạt động tình nguyện là mong muốn đóng góp cho cộng đồng cũng như góp phần mở rộng hoạt động của những tổ chức từ thiện trước đây từng giúp đỡ họ. Một số người cho rằng thông qua hoạt động tình nguyện có thể giúp họ tăng cường mối quan hệ xã hội và kinh nghiệm làm việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận