Lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện: Cục CSGT khẳng định không xử phạt máy móc

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng chỉ xử phạt khi xác định được chủ xe hoặc người quản lý xe biết người mượn hoặc người được giao xe không đủ điều kiện cầm lái.

giao xe - Ảnh 1.

Cảnh sát lập biên bản xử lý một trường hợp chưa đủ điều kiện lái xe - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 6-6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết thời gian qua dư luận quan tâm đến việc xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về việc khi nào chủ xe bị xử lý.

Không thực hiện máy móc

Theo đại diện đơn vị, người lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe và phải có giấy phép lái xe phù hợp, còn hiệu lực và còn điểm.

Bên cạnh đó, một yếu tố then chốt là người được giao xe phải bảo đảm trong cơ thể không có nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật nghiêm cấm.

Về phía chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện, khoản 7 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện điều khiển.

"Điều này đồng nghĩa chủ xe có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm người mượn xe đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật trước khi giao phương tiện", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, đồng thời cho biết việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi giao xe không được thực hiện một cách máy móc.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải tiến hành xác minh đầy đủ các tình tiết, chứng cứ liên quan.

Chỉ tiến hành xử phạt khi xác định được chủ xe hoặc người quản lý xe biết người mượn hoặc người được giao xe không đủ điều kiện cầm lái.

Do đó việc cho rằng mọi trường hợp giao xe đều bị xử phạt hoặc ngược lại không bị xử phạt là chưa phản ánh đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng có 5 trường hợp cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt đối với chủ xe là tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng; không xác định được đối tượng vi phạm; đã hết thời hiệu xử phạt hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt; cá nhân vi phạm đã chết hoặc mất tích, tổ chức vi phạm đã giải thể hoặc phá sản; hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến 7 năm

Cơ quan chức năng cũng cho biết Điều 264 Bộ luật Hình sự đã quy định rõ về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Tùy theo tính chất và mức độ hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Thực tế nhiều địa phương đã khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi này. Do vậy Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc người đã sử dụng rượu, bia, ma túy.

"Mỗi chủ xe cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng. Việc giao xe cho người không đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nói thêm.

Lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện: CSGT không xử phạt máy móc - Ảnh 3.Nhiều phụ huynh 'vô tư' chở con chạy ngược chiều, leo vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm đến trường

Theo ghi nhận, tình trạng phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, chạy lên vỉa hè... diễn ra trước cổng trường còn khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất