
Khu vực đất thuộc hồ thủy lợi Nam Thắng bị múc nham nhở suốt thời gian vừa qua - Ảnh: TÂM AN
Ngày 2-4, lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) xác nhận công an xã đang xác minh vụ múc đất đem bán trên diện tích đã giao cho công ty cà phê tại địa phương quản lý.
Múc đất hồ thủy lợi đem bán
Tại khu vực hồ chăn nuôi Nam Thắng, thôn Nam Thắng, xã Ea Knuếc, hoạt động đào múc đất diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Theo ghi nhận, nhiều máy múc hoạt động liên tục, đưa đất từ lòng hồ và khu đất trồng cây lâu năm lên xe tải.
Mỗi đêm, nhiều xe tải nối đuôi nhau chạy vào lấy đất, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ. Tiếng máy móc, xe cộ hoạt động không ngừng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực.

Việc khai thác đất ở hồ thủy lợi Nam Thắng khá nhộn nhịp vào ban đêm - Ảnh: TÂM AN (chụp tối 23-3-2026)
Tại hiện trường, diện tích hàng chục hécta bị đào xới nham nhở, xuất hiện nhiều hố sâu rộng hàng trăm mét vuông, có nơi sâu cả chục mét. Giữa khu vực này, những người khai thác đất trái phép còn tạo đường nội bộ cho xe ra vào, băng qua các rẫy cà phê, hồ tiêu.
Theo tìm hiểu, các xe được một người làm tại Công ty Cà phê Thắng Lợi cho phép vào múc đất và thu tiền theo chuyến. Tuy nhiên việc này có phải chủ trương của doanh nghiệp hay không hiện chưa được làm rõ.
Ông Trương Văn Hiệu - Phó chủ tịch UBND xã Ea Knuếc - cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị công an xã điều tra, xác minh.

Ngày 1-4, khi chúng tôi trở lại công trường khai thác này thì máy múc đã rút hết sau chỉ đạo điều tra của UBND xã Ea Knuếc - Ảnh: TÂM AN
Lợi dụng "cải tạo đất" để khai thác đem bán?
Không chỉ tại Ea Knuếc, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Tân Tiến (Đắk Lắk). Nhiều khu đất trồng cà phê, hồ tiêu, thậm chí ruộng lúa đang canh tác ổn định bất ngờ bị hạ thấp độ cao với lý do "cải tạo đất do dốc, khó sản xuất".

Hiện trạng cải tạo đất ở xã Tân Tiến - Ảnh: TÂM AN
Tuy nhiên thực tế tại hiện trường cho thấy các khu vực này bị biến thành "công trường" khai thác đất. Máy múc, xe ben hoạt động liên tục, đất được đưa lên xe và vận chuyển đi tiêu thụ. Có ngày hàng chục chuyến xe ra vào.
Ban đêm, hoạt động càng diễn ra mạnh hơn khi các xe tranh thủ vận chuyển dưới ánh đèn pha, cày nát đường liên thôn. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều khu đất bị đào xới sâu, để lại lớp đất bạc màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng canh tác lâu dài.
Đáng chú ý, khi phóng viên liên hệ, lãnh đạo xã Tân Tiến nhiều lần cho biết đang đi họp và chưa có phản hồi cụ thể về tình trạng này.

Rất nhiều xe đất được đưa từ khu vực "cải tạo đất" đem đi nơi khác - Ảnh: TÂM AN
Đắk Lắk siết quản lý khai thác khoáng sản
Trước thực trạng thất thu ngân sách trong hoạt động khai thác khoáng sản, mới đây UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đề án tăng cường quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực này, với mục tiêu kiểm soát chặt sản lượng, minh bạch nguồn gốc và nâng cao hiệu quả thu ngân sách.
Theo đề án, tỉnh sẽ siết chặt công tác cấp phép khai thác, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sản lượng tại các mỏ. Hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cũng được quản lý thông qua hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhằm hạn chế tình trạng hợp thức hóa nguồn gốc.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng dữ liệu để đối chiếu giữa sản lượng kê khai và thực tế được đẩy mạnh, góp phần ngăn chặn hành vi kê khai không đúng, gây thất thu ngân sách.
Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu nâng cao trách nhiệm phối hợp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, gian lận thuế.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự trong hoạt động khoáng sản, đồng thời bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Các quả đồi cũng bị móc lấy đất vận chuyển đi nơi khác, chứ không chỉ là "cải tạo ruộng" - Ảnh: TÂM AN

Dưới ruộng đất không phải cải tạo từ nơi cao xuống nơi thấp mà múc thành hố - Ảnh: TÂM AN

Rất nhiều xe tải vào lấy đất mới được đào đưa đi trái phép - Ảnh: TÂM AN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận