18/10/2022 09:19 GMT+7

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang Seo

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 17-10, VFF thông báo HLV Park Hang Seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau ngày 31-1-2023. Sau hơn năm năm gắn bó, ông Park đã để lại cho bóng đá Việt Nam di sản đồ sộ, đáng tự hào.

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo ăn mừng sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Quyết định chia tay của HLV Park Hang Seo không bất ngờ bởi suốt hơn một năm qua, ông đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Ra đi trên đỉnh vinh quang, lựa chọn của ông Park Hang Seo được đánh giá là thông minh cho cá nhân ông và cần thiết cho bóng đá Việt Nam.

Thông báo của VFF cho biết, VFF và HLV Park Hang Seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31-1-2023. Quyết định trên đồng nghĩa với việc giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ là AFF Cup 2022 vào tháng 12 tới.

Ông Park muốn được nghỉ ngơi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một thành viên thường trực VFF nói: "Hơn một năm trước, trong các cuộc làm việc với chúng tôi ông Park đã nói tới mong muốn được nghỉ ngơi, dành thời gian nhiều hơn bên gia đình. 

Ở tuổi 63, áp lực công việc và di chuyển khắp nơi khiến ông khá mệt mỏi. Lúc đó, ông Park đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm với VFF đến ngày 31-1-2023, tuy nhiên ông ấy chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đến hết SEA Games 31 vào tháng 5 vừa qua. 

Sau đó ông Park chỉ tập trung vào công việc duy nhất ở đội tuyển quốc gia. 

VFF đã chấp thuận phương án này và sau đó ký hợp đồng mời HLV Gong Oh Kyun (Hàn Quốc) về dẫn dắt đội U23 Việt Nam.

Thời gian qua, VFF vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục ký hợp đồng với ông Park sau khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào ngày 31-1-2023. Nhưng như đã nói, nguyện vọng của ông Park là muốn nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. 

VFF rất tôn trọng quan điểm đó và hai bên sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 31-1-2023. VFF và bóng đá Việt Nam luôn cảm ơn, ghi nhớ những điều mà ông Park đã mang đến cho bóng đá Việt Nam năm năm qua".

Trả lời truyền thông ngày 17-10, ông Lee Dong Jun, người đại diện của ông Park, cho biết hiện ông chưa nhận lời hợp tác với bất kỳ đội tuyển hay nền bóng đá nào. Ông Lee cho biết, ông Park có thể sẽ tiếp tục làm công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam sau khi rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. 

Phát biểu sau khi tuyên bố chia tay bóng đá Việt Nam, ông Park nói: "Tôi luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình năm năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. 

Dù kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị. 

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi".

Lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang Seo - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm với HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Bóng đá Việt Nam tri ân HLV Park Hang Seo

Tại SEA Games 29 năm 2017, đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đã bị loại từ vòng bảng, tạo nên cú sốc lớn với bóng đá Việt Nam. 

Trước đó, VFF từng thuê nhiều HLV nội dẫn dắt đội tuyển như: Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng và thời điểm đó là Nguyễn Hữu Thắng nhưng chưa ai có thể mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam.

Quan điểm của VFF là phải tìm một HLV ngoại chất lượng. Qua các kênh môi giới, VFF đã có trong tay hồ sơ của nhiều ứng viên trong đó có ông Park Hang Seo. 

Cố chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng - đã chỉ đạo ông Đoàn Nguyên Đức (phó chủ tịch tài chính VFF, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), ông Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch chuyên môn VFF), ông Lê Hoài Anh (tổng thư ký VFF) sang Hàn Quốc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Cuộc đàm phán căng thẳng trong sáu tiếng liên tục, cuối cùng, bóng đá Việt Nam chính thức có HLV trưởng mới - ông Park Hang Seo.

Ngày 11-10-2017, VFF đã ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo tại Hà Nội, hợp đồng có thời hạn hai năm. Ông Park đảm đương công việc ở cả đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic quốc gia. Gần như toàn bộ tiền lương của ông Park trong hai năm đầu được ông Đoàn Nguyên Đức tài trợ cho VFF chi trả, mỗi tháng khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Sau khi hợp đồng hết thời hạn, VFF và ông Park tiếp tục ký hợp đồng ba năm, thời hạn đến ngày 31-1-2023. Sau những kỳ tích mang đến cho bóng đá Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ tiền tỉ cho VFF để trả lương giữ chân ông Park. Đã có hai tập đoàn lớn cùng bắt tay tài trợ khoản lương khoảng 50.000 USD/tháng, sau thuế cho VFF để trả cho ông Park.

Ngoài khoản lương cứng, HLV Park Hang Seo còn được VFF cấp nhà riêng, lái xe riêng, vé máy bay về Hàn Quốc hằng năm. 

Những đóng góp, thành tích liên tiếp mang đến cho bóng đá Việt Nam còn giúp ông Park nhận được nhiều tài trợ, món quà giá trị của các doanh nghiệp Việt Nam như: căn hộ chung cư, xe hơi... 

Hơn hết, lãnh đạo Chính phủ, Nhà nước và đặc biệt là người hâm mộ luôn dành sự quan tâm, tình cảm rất lớn đối với ông Park Hang Seo - điều mà chưa từng có HLV nào trong lịch sử có được.

Người thầy tuyệt vời!

Ong Park va cac tuyen thu 1(Read-Only)

Giây phút thư giãn của ông Park và các tuyển thủ - Ảnh: N.K.

Trước khi sang Việt Nam vào năm 2017, ông Park chỉ dẫn dắt CLB Changwon thi đấu tận giải hạng 3 của Hàn Quốc. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông sinh năm 1957 này lại liên tục giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công ở đấu trường châu lục như ngôi á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 Asiad 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thành công của ông Park đến từ việc xây dựng chiến thuật 3 trung vệ vốn chẳng CLB nào ở V-League áp dụng. Nhưng lạ thay, nó lại là bệ phóng cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Ngoài xây dựng chiến thuật hợp lý, dấu ấn lớn nhất của ông Park chính là xây dựng đội bóng thành một gia đình thật sự. Ông Park thường thủ thỉ tâm sự với các học trò khi rảnh rỗi, cùng nhau nghe một bản nhạc, chơi đùa với các cầu thủ trên sân tập và sẵn sàng lao đến trọng tài hoặc đối thủ để phản kháng khi học trò bị chơi xấu trên sân.

Trợ lý Lê Huy Khoa - người rất gần gũi với ông Park - cũng không khỏi luyến tiếc khi nghe tin ông chia tay đội tuyển.

Anh Khoa nói: "Là một trợ lý, tôi ước ông Park có thể làm thêm 1 - 2 năm nữa bởi ông ấy là HLV rất có tâm với bóng đá Việt Nam. Đó là điều đáng quý nhất! Tâm ở đây không chỉ với nền bóng đá Việt mà với từng con người, với từng chấn thương của cầu thủ.

Chẳng hạn như với chấn thương lâu hồi phục của Văn Hậu trước đây, ông Park rất lo lắng. Ông gọi hỏi tôi hằng ngày, đốc thúc tôi phải liên lạc xem CLB hay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xử lý ra sao.

Nhưng ông Park muốn nghỉ thì chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến cá nhân của ông ấy".

Các cầu thủ cũng bất ngờ khi nghe tin ông Park chia tay và quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình cho AFF Cup 2022 để dành tặng cho người thầy của mình.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng, người đã gắn bó với ông Park từ những ngày đầu chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam thực sự đã sang một trang mới khi HLV Park Hang Seo đến.

Vì vậy, tôi không biết phải nói gì khi nghe tin ông sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022. Có lẽ VFF và HLV Park Hang Seo đã có sự chuẩn bị cho điều này. Tôi hy vọng sẽ được góp mặt ở AFF Cup 2022 và sẽ làm được điều gì đó để tri ân người thầy tuyệt vời của mình".

Gắn bó với ông Park ở vai trò cầu thủ và giờ là trợ lý, cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức nói: "Ông Park luôn biết cách nâng cao tinh thần chiến đấu vì màu cờ tổ quốc cho các cầu thủ.

Ông đề ra mục đích rõ ràng để cả đội tạo thành một tập thể gắn kết. Có thể nói, ông có cách quản trị rất hay về mặt tâm lý và tinh thần. Đó là điều mà tôi phải học ông ấy ở vai trò mới", Anh Đức chia sẻ.

N.KHÔI

Người tạo nên "kỷ nguyên vàng" cho bóng đá Việt Nam

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức lên tiếng xác nhận việc tuyển Việt Nam sẽ chia tay với HLV Park Hang Seo sau năm năm gắn bó, truyền thông Hàn Quốc và châu Á đã đồng loạt loan tải tin tức này.

Trang ASEAN Football nhận định ông Park là người đã tạo nên "kỷ nguyên vàng" cho bóng đá Việt Nam và ca ngợi ông là nhà cầm quân vĩ đại của Đông Nam Á.

Trang này viết: "Dưới thời HLV Park Hang Seo là kỷ nguyên vàng của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Và ông cũng là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

HLV tuyển Myanmar Antoine Hey cũng chia sẻ cảm xúc về sự ra đi của HLV Park Hang Seo và "hẹn nhau" tái đấu ở cuộc chiến cuối cùng tại AFF Cup 2022. Ông Antoine Hey viết trên trang Twitter: "Một kỷ nguyên xuất sắc của ông Park cùng bóng đá Việt Nam. Làm tốt lắm, HLV Park Hang Seo và VFF. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 5-1-2023 cho một trận đấu lớn!".

Trang m.newspic.kr viết: "Dù sự chia tay giữa HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam đã được xác nhận nhưng "Vũ điệu cuối cùng" của ông vẫn còn nguyên. AFF Cup 2022 được tổ chức vào cuối năm được kỳ vọng là chặng cuối cùng của ông Park".

Trên mạng xã hội, các cổ động viên Đông Nam Á cũng ca ngợi tài năng của HLV Park Hang Seo. Cổ động viên Malaysia Ameer Ameni viết: "Ông Park là HLV vĩ đại, được Việt Nam và các nước châu Á khác kính trọng. Ông là người đã xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam trở thành một trong những đội xuất sắc nhất ASEAN".

Người hâm mộ Thái Lan Sungwon Maphicharn lại hy vọng ông Park sẽ sang làm việc ở Thái Lan khi viết: "Ông Park là HLV tuyệt vời! Tôi hy vọng sẽ thấy ông ấy đến làm việc ở Thái Lan trong tương lai".

QUỐC THẮNG

Những cột mốc đáng nhớ của thầy Park với bóng đá Việt Nam Những cột mốc đáng nhớ của thầy Park với bóng đá Việt Nam

TTO - Vào tháng 1-2023, HLV Park Hang Seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam, khép lại hành trình 5 năm gắn bó với rất nhiều cột mốc đáng chú ý. Cùng Tuổi Trẻ Online điểm lại những cột mốc này.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên