05/07/2021 13:50 GMT+7

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 36 căn nhà cùng nhiều cây ăn trái ở Tiền Giang

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra trận lốc xoáy làm sập và tốc mái tôn 36 căn nhà, đổ ngã 17ha cây ăn trái và cây xanh. Ước thiệt hại trên 838 triệu đồng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 36 căn nhà cùng nhiều cây ăn trái ở Tiền Giang - Ảnh 1.

Một mái tôn bị tốc bay đè lên nhà của một người dân ở phường 9, thành phố Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Cái Bè, Cai Lậy, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho, vào khoảng 15h30 ngày 4-7, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái tôn của 36 căn nhà ở các huyện Cai Lậy (22 căn), Chợ Gạo (8 căn), Cái Bè (5 căn, trong đó sập hoàn toàn 1 căn) và 1 nhà kho chứa máy phát tín hiệu của Công an tỉnh Tiền Giang ở thành phố Mỹ Tho.

Ngoài ra, trận lốc xoáy còn làm ngã đổ 17ha cây bắp của 4 hộ dân ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, ước tính thiệt hại hơn 283 triệu đồng. Trận lốc xoáy còn làm ngã 2 cây xanh, gãy 1 trụ điện của nhà dân, cùng với 1 tấm panô trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho đã triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra. Đến sáng nay 5-7 đã ổn định cuộc sống của người dân.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 6 cơn lốc xoáy ở các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè và thành phố Mỹ Tho, gây thiệt hại về nhà 90 căn (sập 4 căn, tốc mái 86 căn), 17ha cây bắp thiệt hại 100% và 179 cây ăn trái khác thiệt hại 100%. Ước tổng thiệt hại hơn 1,4 tỉ đồng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 36 căn nhà cùng nhiều cây ăn trái ở Tiền Giang - Ảnh 2.

Máy tôn nhà kho chứa máy phát tín hiệu của Công an tỉnh Tiền Giang bị lốc xoáy cuốn phăng khiến nước đọng vũng trên mái nhà - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lốc xoáy, hàng loạt nhà cửa tại Thái Bình tốc mái, cấp tốc ứng phó bão trước 18h chiều nay Lốc xoáy, hàng loạt nhà cửa tại Thái Bình tốc mái, cấp tốc ứng phó bão trước 18h chiều nay

TTO - Cơn mưa dông kết hợp lốc xoáy vừa xảy ra tại Thái Bình khiến nhiều công trình bị tốc mái, hư hỏng. UBND tỉnh liên tục có công điện khẩn chỉ đạo công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên