* Lốc xoáy, mưa lũ ở nhiều nơi
Phóng to |
|
Chỉ trong một phút sau cơn lốc đi qua, nhà chị Thủy còn trơ lại đống gạch vụn và đồ đạc ngả nghiêng (vách tôn vừa được dựng lại) - Ảnh: Q.Khải |
Tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh có chín căn nhà bị tốc mái. Nặng nhất là căn nhà của chị Cao Thị Thanh Thủy, toàn bộ mái nhà bị lốc cuốn đi xa hơn 10m, bức tường bên hông nhà cao hơn 2m và những tấm tôn dựng cũng bị lốc làm sập tan tành.
Cơn lốc xoáy dữ dội trên cũng đã làm sập và cuốn đi nhiều đồ đạc của 15 căn nhà tại khu vực tổ 35, khu phố Trường Khánh, P.Long Phước (Q.9), làm ba người bị thương. Theo người dân ở đây, khi nghe tiếng gió rít mạnh, nhiều người đã chạy tán loạn ra ngoài lánh nạn, một số người bị thương (một trường hợp bị gãy chân và một bị tường đè ở lưng) chủ yếu là do thoát chạy không kịp, riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Đặng (84 tuổi) bị thương ở đầu vì bị cánh cửa đập mạnh khi chạy ra ngoài.
Sáng cùng ngày, Quận ủy Q.9 đã thăm và hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng. UBND P.Long Phước cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ bị thiệt hại hoàn toàn (năm hộ) và 500.000-1 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại 20-50%.
Còn tại khu vực trung tâm TP, lốc xoáy đã làm tốc mái nhà số 11 Ba Tháng Hai (P.11, Q.10). Mái nhà bằng tôn ngang 4m, rộng 8m đã bị bốc bay ghim vào ngọn cây cao hơn 30m. Đội cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TP đã điều xe thang đến phối hợp với nhân viên Công ty Cây xanh tháo gỡ trong hơn ba giờ mới đưa được xuống đất. Chiều lưu thông trên đường Ba Tháng Hai từ Cao Thắng về vòng xoay Dân Chủ bị tắc nghẽn trong nhiều giờ.
Đổ panô, ngã cây xanh
Phóng to |
|
Cây lim trong khuôn viên Phòng PC14 Công an TP.HCM bị đổ - Ảnh: T.C.N |
Cùng thời điểm trên, cơn dông mạnh đã làm một panô quảng cáo kích thước 8x16m ở độ cao 22m tại khu vực tổ 4, xa lộ Hà Nội (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đổ sập gây hư hỏng nặng ba căn nhà và làm hai người dân ở đây bị thương nhẹ ở đầu. Chủ đầu tư panô này là Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Sao Mai. Đại diện công ty đã đến thương lượng với các hộ dân và đồng ý tạm ứng trước tiền đền bù thiệt hại 40 triệu đồng/hộ.
Trên tuyến đường Ba Tháng Hai, khi lốc xoáy xảy ra đã làm cây dầu có đường kính khoảng 1m, cao hơn 30m trước nhà số 1433 (P.16, Q.11) bật gốc ngã ngang đường. Ngọn cây đè lên làm đứt toàn bộ hệ thống đường dây điện trung thế, mạng cáp viễn thông, đồng thời gây hư hỏng mặt tiền ba căn nhà. Điện bị mất trên diện rộng và mạng điện thoại, truyền hình cáp cùng một số dịch vụ viễn thông bị gián đoạn.
Cách đó không xa, một cây dầu khác có đường kính gốc khoảng 0,7m, cao 25m trước nhà số 1274 bật gốc ngã đè gây hư hỏng phần trước nhà kế cận. Riêng cây trước nhà 1433 bị bật gốc để lộ bên dưới một đường cống thoát nước. Theo nhận định của nhiều người, bên dưới gốc có quá nhiều công trình ngầm nên rễ cây không còn đất để bám. Người dân ở đây cho biết hai cây dầu này đều có tuổi thọ hơn 60 năm.
Cũng trong cơn lốc xoáy, một cây lim bên trong khuôn viên sát cổng ra vào Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14) trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) cũng bật gốc làm sập một đoạn tường rào và đè lên đường cáp viễn thông bên ngoài. Một người đàn ông bán thuốc lá trên lề đường bị thương nhẹ.
|
Chiều 8-8, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho biết trong đêm 7 và rạng sáng 8-8, nhiều khu vực đã có gió giật 16-17m/giây (gió mạnh trên cấp 7) và xuất hiện gió lốc nhẹ. Nguyên nhân: mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng gió tây nam vẫn còn mạnh cộng thêm các dải hội tụ gây ra hiện tượng mưa dông. Bà Lan dự báo khả năng mưa dông, gió giật và lốc xoáy nhẹ vẫn còn xảy ra đến hết ngày 10-8, sau đó mưa dông giảm dần. |
* Sáng 8-8, sáu căn nhà và một trường học tại các ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tốc mái, sập đổ sau một cơn lốc xoáy đi qua.
Đại diện UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết cơn lốc làm ông Nguyễn Văn Trị, phó chủ tịch hội nông dân huyện, bị chấn thương sọ não. Nhà dân, trường học hư hại nặng nề. Huyện đang khẩn trương hỗ trợ kinh phí cho từng gia đình khắc phục hậu quả.
* Rạng sáng 8-8, tại địa bàn ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra lốc xoáy mạnh, làm tốc mái và sập một phần tường nhà khiến một cháu bé 6 tuổi tên Nguyễn Thị Oanh tử vong. Ngoài cháu Oanh, một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Lan, 46 tuổi, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vì chấn thương nặng. Cũng thời gian trên, ở hai địa phương khác của huyện Hòn Đất là xã Thổ Sơn và Mỹ Hiệp Sơn, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn và tốc mái 10 căn nhà, may mắn là không có thiệt hại về người.
* Tại thị xã Châu Đốc (An Giang), cơn mưa kèm dông lốc vào rạng sáng 8-8 đã làm chìm một ghe, một bè nuôi cá; làm hư hại trên 40 căn nhà ở xã Vĩnh Ngươn và phường Núi Sam, trong đó có sáu căn bị sập hoàn toàn. Trường tiểu học Vĩnh Ngươn cũng bị tốc mái tôn.
Bão tan, lũ đến
Phóng to |
|
Mái tôn ghim trên ngọn cây ? - Ảnh: T.C.N |
Mặc dù không gây thiệt hại trực tiếp cho các địa phương bão đi qua song bão số 4 đã gây mưa, lũ lớn làm thiệt hại không nhỏ tới các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lào Cai, trong ngày 8-8 đã xảy ra lũ quét làm hai anh em Lý A Quả (10 tuổi), Lý A Chư (6 tuổi) ở thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa bị lũ cuốn trôi khi chăn trâu qua suối. Sau hai giờ tìm kiếm, lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể hai em và tổ chức mai táng. Chính quyền, các cơ quan đoàn thể địa phương đã giúp đỡ gia đình 5 triệu đồng.
Đến chiều 8-8, tại Lào Cai vẫn xảy ra mưa lớn. Nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Tuy chưa có thống kê đầy đủ thiệt hại nhưng theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Lào Cai, thiệt hại về diện tích lúa, hoa màu sẽ không nhỏ.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến cuối chiều qua mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng đã có 100ha lúa và hoa màu ở hai huyện Trấn Yên và Văn Yên bị hư hại. Tại xã Đại Phác (huyện Văn Yên) có một ngôi nhà đổ sập. Ngoài nhiều tuyến đường liên thôn, liên huyện bị ngập, sạt lở, quốc lộ 32 cũng bị sạt lở ba điểm với khối lượng trên 1.500m3, tỉnh lộ 166 cũng bị ngập tắc tại địa phận huyện Trấn Yên.
Hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng của bão
Thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Bắc, do ảnh hưởng của bão số 4 nên trong chiều và đêm 7-8 đã có nhiều chuyến bay của các hãng hàng không có đường bay đến và đi ở Hà Nội không thể hạ hoặc cất cánh xuống sân bay Nội Bài.
Đến sáng 8-8, thời tiết đã ổn định trở lại nên các chuyến bay cất, hạ cánh ở sân bay Nội Bài hoạt động bình thường trở lại.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận