27/09/2022 19:53 GMT+7

Loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM khi nào hoàn thành?

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục 28 công trình giao thông trọng điểm để phấn đấu hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM khi nào hoàn thành? - Ảnh 1.

Hàng loạt dự án giao thông quan trọng ở TP.HCM đang được triển khai để giải quyết ùn tắc - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo Sở Giao thông vận tải, có 8 dự án mới sẽ khởi công giai đoạn 2022 - 2025 khi được TP bố trí kế hoạch vốn trung hạn để thực hiện. Các dự án thuộc nhóm này đều rất quan trọng, làm sớm ngày nào, giao thông TP sẽ hoàn thiện ngày đó.

Cụ thể, 3 dự án khép kín đường vành đai 2 gồm: đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội), đoạn 2 (từ nút giao thông Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) và đoạn 4 - đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh; đường vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai); cầu Thủ Thiêm 4 (nối quận 4 và quận 7). Các công trình khi được bố trí vốn sẽ khởi công năm 2024.

Các dự án như: cầu Thủ Thiêm 4 (nối quận 4, 7 và TP Thủ Đức), cầu Cần Giờ (nối quận 7 và huyện Cần Giờ), cầu Nguyễn Khoái (nối quận 4 và quận 7), cầu đường Bình Tiên (nối quận 6, 8 và huyện Bình Chánh) dự kiến sẽ khởi công trong năm 2025 khi có vốn. 

Đối với 18 dự án đang thi công và triển khai đầu tư sẽ lần lượt hoàn thành trong hai năm 2024 và 2025. Các dự án hoàn thành năm 2024 gồm: tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7); 3 cây cầu: Long Kiểng (Nhà Bè), Tăng Long, Nam Lý (TP Thủ Đức).

Các dự án hoàn thành năm 2025 gồm: 4 tuyến đường chính khu đô thị Thủ Thiêm, cầu Ông Nhiêu mới, nâng cấp đường Lương Định Của, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục bắc nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, nút giao Mỹ Thủy (TP Thủ Đức), vành đai 3 TP.HCM, cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân), cầu Phước Long (quận 7 và huyện Nhà Bè).

3 dự án chuẩn bị khởi công cuối năm nay và sẽ hoàn thành vào năm 2025 là nút giao An Phú (TP Thủ Đức), đường nối Trần Quốc Hoàn và đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), mở rộng quốc lộ 50. Riêng dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án tăng cường khả năng tiếp cận xe buýt với nhà ga metro số 1 khởi công năm 2023 và đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khởi công năm 2024.

TP.HCM sắp khởi công hàng loạt công trình giao thông lớn TP.HCM sắp khởi công hàng loạt công trình giao thông lớn

TTO - Hàng loạt công trình giao thông kết nối vùng đang triển khai như đường vành đai, đường cao tốc hứa hẹn sẽ tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên