22/11/2020 06:00 GMT+7

Loạn rao bán biển số giả trên mạng

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Chỉ vài thao tác trao đổi đơn giản trên mạng, với vài trăm ngàn đến vài triệu đồng là có thể 'sở hữu' biển số giả với màu nền xanh, đỏ.

Loạn rao bán biển số giả trên mạng - Ảnh 1.

Một trang web rao bán biển số giả ngoại giao, xanh, đỏ - Ảnh chụp màn hình

Nhiều vụ sử dụng biển số giả để đi lừa đảo, tống tiền thời gian gần đây. Có trường hợp lái xe gắn biển số đỏ giả, ngang nhiên chở quá khổ, quá tải, bất chấp luật pháp. 

"Bao đăng kiểm, công an soi rọi" 

Một vòng trên mạng, chúng tôi dễ dàng tìm được những liên hệ với người rao bán biển số giả. Lời rao rất hấp dẫn: biển số nào cũng có, từ ôtô đến xe máy, từ biển đỏ, biển xanh đến biển ngoại giao; mộc nổi, sơn phản quang có đủ; giao hàng toàn quốc, làm xong trong ngày... 

Có trang chuyên quảng cáo mua bán biển số tràn lan trên Facebook còn liên kết một trang web khác để thu hút thêm lượng khách hàng. Nhắn tin vào trang này, chúng tôi được tư vấn và hứa hẹn: biển số đỏ y chang như thật, có giá và tiền đặt cọc cao hơn nhiều so với biển xanh và biển trắng. 

Nhưng biển đỏ ít người yêu cầu làm vì chạy ngoài đường dễ bị để ý, còn biển xanh thì đại trà hơn. 

Họ gửi một số hình ảnh biển số đỏ có sẵn và chào mời: "Nếu anh không muốn chờ đợi, bên em có sẵn nhiều biển số đỏ khách đặt xong không nhận hàng, giờ em để giá hữu nghị". Khi chúng tôi bày tỏ nghi ngờ, họ trấn an: "Trang của em có cả trang web và bỏ tiền trăm triệu để chạy thêm quảng cáo trên Facebook thì đi lừa anh vài trăm ngàn tiền cọc để làm gì!”. 

Một trang khác chào mời: “Chỉ cần anh cung cấp thông tin về biển số, số điện thoại, địa chỉ giao hàng. Biển số xanh ôtô trước và sau là 800.000 đồng. Biển số trắng không cần đặt cọc nhưng biển xanh thì anh cọc 200.000 đồng, anh đồng ý bên em sẽ làm luôn trong ngày” kèm lời hứa hẹn về biển số xanh đầy đủ phản quang, dấu mộc, không lo công an “soi”. 

Hai ngày sau, chúng tôi nhận được gói hàng gửi từ Hà Nội, bên trong đúng là hai biển số xanh ôtô trước và sau có số 51A - 059... như yêu cầu. 

Mua biển số giả để... đi tống tiền 

Mới đây, ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với hai người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai người này đã mua biển số giả, quần áo, giày, cầu vai, bảng tên giống như trang phục công an và cả súng từ trên mạng rồi giả dạng cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để đi tống tiền. 

Ngày 8-9, Công an Đồng Nai tạm giữ xe tải ben chở đá có biển số KP-2630 màu đỏ chạy trên quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP Biên Hòa có dấu hiệu quá tải nên CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành, lái xe bỏ chạy vào con hẻm rồi bất ngờ đổ đá xuống đường rồi bỏ xe rời khỏi hiện trường. Cục kỹ thuật Quân khu 7 khẳng định biển số xe trên là giả bởi số hiệu biển số trên đã được cắt khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011. 

Trước thực tế người gian dùng biển số giả gây án và vi phạm luật giao thông vừa qua và việc biển số giả rao bán dễ dàng trên mạng, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi làm và bán biển số giả để phòng hậu họa.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân: mua biển số trên mạng hoặc đặt làm bên ngoài là phạm pháp, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện xe gian, sử dụng biển số giả sẽ lập hồ sơ chuyển qua cơ quan CSĐT.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh - Đoàn luật sư TP.HCM, việc sử dụng biển số giả luôn tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng, khó lường khi những đối tượng cố tình dùng biển số giả để che giấu thông tin cá nhân, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như cướp giật tài sản, buôn bán hàng giả, hàng cấm, cố ý gây thương tích... nhằm qua mặt hoặc gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái - Công ty luật Vietnam Protect, người làm giả hoặc sử dụng biển số xe giả, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

2 xe Audi trùng biển số 2 xe Audi trùng biển số 'đụng hàng' ở Đồng Nai: biển nào giả, biển nào thật?

TTO - Ngày 6-12, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh 2 xe hơi Audi trùng biển số 51F- 838.78 “đụng hàng” ở Biên Hòa.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên