![]() |
Điểm đỗ xe vi phạm tại đường Yết Kiêu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh: L.H. |
Đây là kết quả kiểm tra các điểm giữ xe tại mười quận nội thành Hà Nội của Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự và an toàn giao thông đô thị TP Hà Nội (Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội).
Xin phép sử dụng vỉa hè rồi... bán lại
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, các bãi giữ xe vi phạm nặng bị đình chỉ hoạt động gồm: bãi Ngọc Lâm (Q.Long Biên), Đông Tác (P.Đông Tác, Q.Đống Đa), chợ Ngã Tư Sở (P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa), 88 Thanh Nhàn (P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng), 2A Nguyễn Đình Chiểu (Q.Hai Bà Trưng)... Đặc biệt, có nhiều điểm giữ xe do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xin cấp phép sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường để kinh doanh nhưng sau đó đã “bán lại” cho các cá nhân, doanh nghiệp khác để hưởng chênh lệch.
Kiến nghị truy thu thuế Ban chỉ đạo 197 kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội truy thu thuế theo đúng quy định đối với các bãi giữ xe vi phạm. Liên quan việc không nộp thuế, nếu sai phạm nghiêm trọng có thể chuyển Cơ quan điều tra Công an TP xử lý hình sự. |
Điển hình là điểm giữ xe tại 39 Thái Phiên (P. Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng) đã được chuyển cho Công ty cổ phần Giao thông miền Bắc đứng ra kinh doanh. Điểm giữ xe này thu phí giữ xe với giá “cắt cổ”: 20.000 đồng/lượt xe máy, gấp mười lần so với mức giá quy định. Điểm giữ xe dọc đường Yết Kiêu (P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm), đối diện trụ sở của Bộ Công an, cũng được “bán lại” cho Công ty cổ phần 901 kinh doanh. Điểm giữ xe này chiếm dụng không phép gần 100m2 hè phố và hơn 100m2 lòng đường.
Ngoài ra, tại phố Trần Bình Trọng, đoạn đối diện Tổng cục An ninh, Công ty cổ phần 901 cũng chiếm dụng không phép 200m2 vỉa hè để lập bãi giữ xe.
Lực lượng kiểm tra còn phát hiện nhiều cơ quan nhà nước, đặc biệt là UBND các phường, đã trưng dụng mặt bằng các công trình dân sinh hoặc chiếm dụng vỉa hè rồi giao cho các bộ phận trực thuộc như công đoàn, dân phòng làm bãi giữ xe. Từ tháng 1-2010, hàng nghìn mét vuông khuôn viên sân Nhà văn hóa P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân) bị ban chủ nhiệm nhà văn hóa biến thành điểm giữ xe. Một diện tích lớn vỉa hè phía bên phải Bệnh viện quân y 103 cũng bị UBND P.Phúc La (Q.Hà Đông) ký hợp đồng cho cá nhân trông giữ xe nhiều năm nay.
Ngay cả vỉa hè UBND P.Dịch Vọng (Q.Cầu Giấy), điểm cạnh Công an TP ở 89 Trần Hưng Đạo, điểm trước Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội ở 72 Quán Sứ cũng bị biến thành bãi giữ xe. Theo Ban chỉ đạo 197, những điểm giữ xe nêu trên mang về nguồn thu rất lớn mỗi tháng cho các đơn vị liên quan nhưng không hề có giấy phép kinh doanh và không nộp thuế cho Nhà nước.
Chậm xử lý
Theo Ban chỉ đạo 197, mặc dù đã được nhắc nhở hoặc bị xử lý vi phạm nhiều lần nhưng rất nhiều điểm giữ xe vẫn tái phạm, như điểm giữ xe tại phố Liễu Giai, Lê Đại Hành, Đinh Lễ, Lê Duẩn...
Thượng tá Cao Thắng - phó chánh văn phòng Công an TP, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 1 - cho biết khi đoàn kiểm tra “tập kích” các bãi giữ xe vi phạm, nhân viên tại đây thường bất hợp tác, nhiều chủ bãi cố tình lánh mặt khiến việc xử lý gặp khó khăn. Ngoài ra, sau khi phát hiện điểm giữ xe vi phạm, lực lượng chức năng đề xuất UBND các quận xử lý, phạt mỗi trường hợp 25 triệu đồng, nhưng nhiều quận đã chậm ra quyết định xử phạt. Đây là nguyên nhân khiến nhiều chủ bãi “nhờn mặt”, khi bị phát hiện sai phạm thì tìm cách đối phó.
Theo đại tá Trần Thùy - phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP sẽ đề nghị UBND TP chỉ đạo chính quyền các quận xử lý quyết liệt hơn đối với những trường hợp chủ bãi giữ xe chây ì. Sắp tới, Công an TP sẽ tung trinh sát xuống trực tiếp thực địa tại địa bàn để khảo sát, nắm tình hình, củng cố thông tin về bãi giữ xe vi phạm, trước khi đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp kiểm tra các điểm giữ xe để lập biên bản, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận