20/08/2019 14:41 GMT+7

'Loại trừ tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần tránh xa, loại trừ biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Loại trừ tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Ảnh: NAM TRẦN

Cần nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể cá nhân

Thường trực Ban Bí thư TRẦN QUỐC VƯỢNG

Sáng 20-8, hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" diễn ra tại Hà Nội.

"Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"

Tại hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm kiêm chính, chí công vô tư, không màng danh lợi cá nhân, yêu thương đồng chí đồng bào...

Người luôn "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", phong cách làm việc khoa học dân chủ, sát thực tiễn, không quan liêu, qua loa đại khái, coi trọng tiết kiệm tiền tài công sức tiền bạc của nhân dân, thực hành rộng rãi và thường xuyên dân chủ, tự mình làm gương thuyết phục đồng chí đồng bào noi theo.

Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, có thể thấy các cấp ủy tổ chức Đảng nghiêm túc, chủ động, sáng tạo nhiều cách làm sát với địa phương đơn vị, tập trung chỉ đạo gắn việc học tập, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo; công tác tuyên tuyền được chú trọng, hình thức phong phú...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả các cấp ủy, chính quyền, mặt trận đã đạt được trong hơn 3 năm qua, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế.

Cụ thể, một số cấp ủy địa phương đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa chủ động trong lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện, vấn đề bức xúc chưa được quan tâm đúng mức, lúng túng chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện cụ thể; triển khai chuyên đề hằng năm ở một số địa phương còn hình thức, đơn điệu; chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Bác Hồ.

Việc phát hiện, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa còn hạn chế, việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống...

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Vượng đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

"Cần nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể cá nhân", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Vượng đề nghị cần chuẩn bị thực hiện tốt việc tổ chức ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự trong thời kỳ tới.

Tránh xa, loại trừ biểu hiện tư duy nhiệm kỳ

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị cán bộ cần tránh xa, loại trừ biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và người làm công tác tham mưu.

Đặc biệt, phải kiên quyết không đề xuất nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, lợi ích nhóm… Đồng thời giải quyết các bức xúc, nổi cộm mà cán bộ đảng viên, nhân dân quan tâm.

Từng địa phương, cơ quan đơn vị, cá nhân phải có chương trình kế hoạch cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra phong trào chuyển biến theo gương Bác; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt phong trào "chống rác thải nhựa"...

"Chúng ta phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất, tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, đi máy bay, tiết kiệm các dự án đầu tư, tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và cả đi công tác cơ sở", ông Vượng nói.

Học theo Bác, làm theo Bác là ý thức tự giác của cán bộ đảng viên Học theo Bác, làm theo Bác là ý thức tự giác của cán bộ đảng viên

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng thời gian qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên, nhiều người dân.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên