16/11/2025 17:42 GMT+7

Loài thú tuyệt chủng trong hoang dã sắp 'tái xuất' ở Bỉ sau 100 năm

Bỉ sẽ tái thả bò rừng Bison châu Âu vào năm 2027, đánh dấu bước phục hồi ngoạn mục của loài thú từng biến mất khỏi tự nhiên gần 100 năm qua.

tuyệt chủng - Ảnh 1.

Bò rừng Bison châu Âu từng đứng trên bờ tuyệt chủng khi con bò hoang dã cuối cùng bị giết chết vào năm 1927 - Ảnh: rewildingeurope.com/Arjen Boerman

Bò rừng Bison châu Âu - loài động vật có vú lớn nhất Trái đất - sẽ chính thức được tái hòa nhập tự nhiên tại Vườn quốc gia Bosland ở vùng Flanders (Bỉ) bắt đầu từ năm 2027.

Thông tin này vừa được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và các đối tác công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phục hồi thiên nhiên hoang dã tại Bỉ. Công tác chuẩn bị để đón những con bò Bison đầu tiên sẽ được triển khai trong những tháng tới.

Dự án tái thả bò rừng Bison châu Âu nhằm thúc đẩy sự vận hành của các quy trình tự nhiên thông qua việc đưa trở lại môi trường tự nhiên những loài động vật ăn cỏ lớn có vai trò sinh thái thiết yếu. 

Ngoài bò rừng Bison, ngựa hoang cũng sẽ được đưa vào khu vực rừng Pijnven thuộc thị trấn Hechtel-Eksel, góp phần tái tạo hệ sinh thái rừng theo hướng bền vững và gần với trạng thái nguyên sơ.

Theo WWF, những loài động vật này sẽ sinh sống trong môi trường bán tự do trong phạm vi vườn quốc gia. Nhờ thói quen di chuyển, gặm cỏ và tương tác với thảm thực vật, chúng sẽ giúp phát tán hạt giống, tạo ra các khoảng trống tự nhiên trong các bụi rậm và hình thành những vi cảnh quan đa dạng. 

Đây là những yếu tố quan trọng giúp phục hồi sự phong phú của hệ động thực vật bản địa và tăng cường đa dạng sinh học cho Bosland.

Việc tái thả bò rừng Bison châu Âu còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt bảo tồn. Loài vật này từng đứng trên bờ tuyệt chủng khi con bò hoang dã cuối cùng bị giết chết vào năm 1927. Theo báo cáo "Hành tinh sống 2024", nhờ các chương trình nhân nuôi và tái hòa nhập từ những năm 1950, quần thể toàn cầu hiện đã phục hồi lên khoảng 6.800 con. 

Hiện Bison châu Âu được xếp vào nhóm "sắp bị đe dọa" trong Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Trong khuôn khổ dự án Bosland, WWF Bỉ sẽ tận dụng kinh nghiệm tích lũy từ các sáng kiến tương tự tại Hà Lan, Đan Mạch và Romania. Những con bò rừng và ngựa hoang sẽ được gắn vòng cổ GPS để theo dõi đường di chuyển và đánh giá tác động sinh thái khi chúng định cư trong môi trường bán tự nhiên tại Bỉ.

Ông Pepijn T'Hooft - Giám đốc chương trình của WWF Bỉ - nhấn mạnh việc tái thả bò rừng không chỉ đơn thuần là đưa động vật trở lại tự nhiên mà còn nhằm "khôi phục một mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái". 

Ông bày tỏ kỳ vọng Bosland có thể trở thành "một ví dụ truyền cảm hứng cho toàn bộ nước Bỉ" trong hành trình phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Loài thú tuyệt chủng trong hoang dã sắp 'tái xuất' ở Bỉ sau 100 năm - Ảnh 3.Báo động cuộc 'đại tuyệt chủng' lớn nhất từ thời khủng long

Các nhà khoa học Anh cảnh báo Trái đất đang tiến gần tới một cuộc tuyệt chủng hàng loạt, lần đầu tiên kể từ khi khủng long biến mất cách đây 66 triệu năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất