18/09/2020 15:34 GMT+7

Lo vi phạm hình ảnh riêng tư khi đặt camera trên khoang xe khách

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sáng 18-9, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về kiến nghị lùi thời gian thực hiện lắp camera trên xe chở khách từ 9 chỗ trở lên, xe đầu kéo, xe container ít nhất 2 năm.

Lo vi phạm hình ảnh riêng tư khi đặt camera trên khoang xe khách - Ảnh 1.

Có khoảng 300.000 xe khách phải gắn camera quan sát tài xế và hành khách - Ảnh: Tuấn Phùng

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Quyền - chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam - cho biết thông tư số 12 của Bộ Giao thông vận tải quy định doanh nghiệp phải đặt camera quan sát tài xế và khoang xe khách.

Trong khi nghị định 10/2020 lại yêu cầu doanh nghiệp lưu trữ hình ảnh cửa lên xuống và lái xe. Đó là sự sai khác giữa thông tư và nghị định gây khó cho doanh nghiệp vận tải.

"Việc quy định ghi hình trong khoang xe khách chưa được làm rõ. Cơ sở ghi hình trong xe hành khách có nhiều điểm tranh cãi vì khách liệu có đồng ý ghi nhận hình ảnh riêng tư của họ lúc đang ở trên xe hay không", ông Quyền đặt vấn đề.

Ông Đinh Nam Dinh - phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM - góp ý giám sát cả khoang hành khách sẽ ảnh hưởng quyền riêng tư hành khách. "Lỡ khách ngủ nằm sỗ sàng một tí, camera ghi lại rồi chuyển dữ liệu từ đơn vị này đơn vị khác, chúng ta có vi phạm quyền riêng tư hay không?", ông Dinh nói.

Cùng quan điểm, ông Tạ Long Hỷ - chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM - cho rằng trước khi triển khai chúng ta phải khảo sát xem hành khách có đồng tình không. Chẳng hạn như khách bỏ tiền đi xe taxi, họ là người làm chủ chứ không phải tài xế làm chủ. "Các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp chúng ta cần có lộ trình thí điểm để đánh giá toàn diện. Việc thực hiện nóng vội có thể gây phản ứng ngược", ông Hỷ nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Quyền cho rằng chỉ tính riêng xe khách đã có khoảng 300.000 xe phải lắp camera. Mỗi xe khách lắp 3, 4 camera, tổng cộng doanh nghiệp tốn chi phí khoảng 11 triệu đồng/xe. Đây thực sự là việc rất khó khăn ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong tình cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng chung tới nền kinh tế.

Do đó, ông Quyền kiến nghị lùi thời gian lắp camera ít nhất 2 năm nữa. "Trong thời gian đó, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước làm rõ cơ sở pháp lý ghi hình lái xe, hành khách. Đồng thời, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận dữ liệu ghi hình, tránh chuyện doanh nghiệp lắp nhưng máy chủ không xử lý được gây lãng phí", ông Quyền kiến nghị.

Tiếp nhận các kiến nghị, đại diện Vụ Vận tải thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam gửi các kiến nghị về cơ quan quản lý nhà nước.

Cấp đổi biển số vàng cho xe vận tải còn vướng quy định Cấp đổi biển số vàng cho xe vận tải còn vướng quy định

TTO - Từ 1-8, lực lượng CSGT thực hiện Thông tư 58 quy định quy trình cấp, thu hồi, đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, các xe kinh doanh vận tải đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng. Tuy nhiên việc cấp đổi còn vướng nhiều khúc mắc.


ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên