22/07/2021 22:13 GMT+7

Lo tình hình Afghanistan căng thẳng, Tajikistan tập trận quân sự lớn nhất

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Phía Nga cho biết lực lượng Taliban đã kiểm soát gần như toàn bộ biên giới Afghanistan với Tajikistan trong bối cảnh Mỹ đẩy nhanh rút quân. Ngày 22-7, quân đội Tajikistan đã được kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Lo tình hình Afghanistan căng thẳng, Tajikistan tập trận quân sự lớn nhất - Ảnh 1.

Các đơn vị quân đội Tajikistan tham gia duyệt binh ở thủ đô Dushanbe sau cuộc tập trận quân sự ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-7, Văn phòng báo chí của tổng thống Tajikistan cho biết các lực lượng vũ trang của quốc gia Trung Á này đã được đặt trong tình trạng báo động cao lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi độc lập năm 1991, theo Hãng tin Tass.

Mục đích là nhằm "kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội", 100.000 sĩ quan và binh sĩ của quân đội Tajikistan cùng 130.000 thành viên của lực lượng dự bị động viên đã được tập hợp lại và đặt trong tình trạng báo động cao ngày 22-7.

Công tác kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu được tổ chức theo lệnh của Tổng thống Tajikistan, ông Emomali Rahmon.

Cùng với các quân nhân trên, có hơn 1.000 xe quân sự, 234 hệ thống phòng không, 45 máy bay cùng trực thăng quân sự và vận tải... đã được triển khai để tham gia cuộc tập trận kéo dài 3 giờ. Theo Hãng tin Reuters, đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Tajikistan.

Lo tình hình Afghanistan căng thẳng, Tajikistan tập trận quân sự lớn nhất - Ảnh 2.

Các quân nhân Tajikistan ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu trước các binh sĩ, Tổng thống Emomali Rahmon nhấn mạnh tình hình ở Afghanistan - giáp biên giới với Tajikistan - "vẫn rất căng thẳng và không thể dự đoán".

Về điểm này, "tất cả đơn vị quân đội và cơ quan thực thi pháp luật của Tajikistan đã được chỉ đạo đảm bảo tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất để ngăn chặn và đối phó các mối đe dọa thực tế và tiềm tàng", theo ông Rahmon.

Tổng thống Rahmon cho biết có 20.000 thành viên từ lực lượng dự bị đã được triển khai để hỗ trợ bảo vệ biên giới của Tajikistan với Afghanistan. Trong tháng này, hàng trăm quân nhân Afghanistan đã vượt biên vào Tajikistan khi họ rút lui trước một cuộc tấn công của Taliban.

Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã tăng lên, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố quyết định rút các binh sĩ Mỹ còn lại ra khỏi Afghanistan trước ngày 31-8 năm nay, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ.

Nga: Taliban kiểm soát gần như toàn bộ biên giới Afghanistan với Tajikistan

Ngày 22-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết hiện nay lực lượng Taliban đã kiểm soát gần như toàn bộ khu vực biên giới Afghanistan giáp với Tajikistan. Ông đánh giá các tỉnh phía bắc Afghanistan đang nhanh chóng biến thành điểm nóng mới.

Trong khi đó, Hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin trong Ủy ban An ninh quốc gia Tajikistan cho biết Taliban đã "kiểm soát không nhiều hơn 80%" biên giới giữa Afghanistan - Tajikistan.

Tướng Mỹ tại Afghanistan từ chức, Kabul phải tự lo số phận mình Tướng Mỹ tại Afghanistan từ chức, Kabul phải tự lo số phận mình

TTO - Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tướng Scott Miller, đã chính thức rời vị trí sau buổi lễ ở thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 12-7.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0