IEA mở kho dự trữ dầu, giá dầu giảm
Phóng to |
|
Sự căng thẳng của các nhân viên giao dịch dầu thô trên sàn giao dịch New York - Ảnh: Reuters |
Theo Bloomberg, giá dầu thô hôm 5-8 sụt thêm 4,3% sau khi đã giảm gần 6% một ngày trước đó. Trên sàn giao dịch New York, giá dầu giao tháng 9 chạm đáy 82,87 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 11-2010, sau đó quay lại mức 86 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giảm 2,8%, còn 104,3 USD/thùng.
Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia dự báo giá dầu sẽ ổn định ở mức hiện tại đến khi Chính phủ Mỹ công bố các số liệu kinh tế của tháng 7-2011 để xác định nền kinh tế lớn nhất thế giới có rơi vào suy thoái hay không. “Việc giá dầu giảm mạnh do sự suy yếu của thị trường chứng khoán và nỗi lo suy thoái kinh tế” - Reuters dẫn lời chuyên gia Jim Ritterbusch, chủ tịch Công ty tư vấn dầu mỏ Ritterbusch & Associates (Mỹ), nhận định. Trong khi đó, chuyên gia dầu mỏ Michael Wittner nhấn mạnh: “Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng chậm, nhu cầu dầu mỏ sẽ bị ảnh hưởng”.
Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chao đảo. Theo báo Financial Times, thị trường châu Âu ngày 5-8 sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua. Tại Mỹ, giá cổ phiếu giảm 4,8%, mức tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Ở châu Á, các thị trường Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc giảm 2,3-3,8%.
Giới đầu tư tỏ ra bất an sau khi chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cảnh báo hai nền kinh tế lớn của châu Âu là Ý và Tây Ban Nha sẽ rơi vào vòng xoáy vỡ nợ. Ở Mỹ, tình hình kinh tế tiếp tục ảm đạm. Tỉ lệ thất nghiệp hiện vào khoảng 9,1- 9,2% trong khi tăng trưởng quý 1 chỉ vỏn vẹn 0,4%, quý 2 là 1,3%. Thậm chí một số chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ đã suy thoái trở lại. “Nền kinh tế Mỹ vẫn đang phát triển chậm chạp dưới mức tiềm năng và chỉ số thất nghiệp sẽ tiếp tục cao trong thời gian dài” - Tập đoàn tài chính Newegde nhận định.
Tokyo và Bắc Kinh hôm 5-8 đã kêu gọi sự hợp tác toàn cầu để thúc đẩy tiến trình phục hồi của nền kinh tế thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh: Mỹ cần đưa ra các chính sách tiền tệ “có trách nhiệm” và bảo vệ các khoản đầu tư của các nước khác.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero để thảo luận tình hình nợ công châu Âu. Các quan chức châu Âu đang lo lắng bởi số tiền giải cứu hai nền kinh tế Ý và Tây Ban Nha có thể gấp nhiều lần quỹ hỗ trợ hiện tại, hơn 600 tỉ USD.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận