
Tập đoàn Thiên Long dự kiến tăng đãi ngộ cho nhân viên trong bối cảnh lạm phát cao - Ảnh: N.TR.
Lo ngại áp lực lạm phát
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.400 tỉ đồng, tăng 5,4% so với mức thực hiện 2025. Lợi nhuận sau thuế 440 tỉ đồng, giảm 1,1% so với thực hiện năm 2025. Cổ tức năm 2026 dự kiến 35%.
Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất Thiên Long đạt 4.174 tỉ đồng, tăng 11,1% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỉ đồng.
Doanh nghiệp cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị dự báo sẽ biến động phức tạp hơn, việc đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 1,1% như một phần của lộ trình "tăng trưởng có đầu tư" để bảo vệ nền tảng dài hạn, và giữ vững lợi ích của cổ đông.
Thiên Long lưu ý thêm thực tế áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào tới giá thành sản xuất đang có xu hướng tăng, và rất khó dự báo.
Thay vì chuyển toàn bộ áp lực chi phí này sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán mạnh (15-20%), doanh nghiệp chọn ưu tiên bảo vệ sức mạnh cạnh tranh của hệ thống phân phối và giữ vững thị phần trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ.
Đồng thời trong bối cảnh lạm phát tăng cao, việc chủ động tăng đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên là khoản đầu tư thiết yếu nhằm củng cố nội lực. Trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp dự kiến dành 10% cho quỹ khen thưởng phúc lợi, tương đương khoảng 44,6 tỉ đồng.
Năm 2025 tăng trưởng nhờ thương mại điện tử
Lãnh đạo Thiên Long đánh giá năm 2025 là một năm đầy thử thách khi các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách và thiên tai đồng thời tạo áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Tại thị trường nội địa, những thay đổi trong chính sách quản lý và thuế, cùng với việc tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái, đã góp phần tái định hình mô hình kinh doanh truyền thống của nhiều ngành hàng.
Dù mang ý nghĩa tích cực trong dài hạn đối với tính minh bạch và lành mạnh của thị trường, các thay đổi này cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đến động lực tăng trưởng ngắn hạn của một số kênh phân phối. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai và bão lũ kéo dài tại nhiều khu vực đã tác động rõ rệt đến sức mua và làm phát sinh tổn thất hàng hóa lưu kho.
Đối với thị trường quốc tế, môi trường kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị và sự thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, cùng đà tăng trưởng chậm lại tại một số thị trường tiềm năng. Áp lực cạnh tranh trong ngành gia tăng khi các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh mở rộng hệ thống và sự xâm nhập của sản phẩm nhập khẩu giá rẻ.
Tại thị trường nội địa, doanh thu đạt 2.989 tỉ đồng, tăng 8,8%, đóng góp 71,6% tổng doanh thu. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của thương mại điện tử với mức tăng trưởng 99% so với năm 2024. Trong đó TikTok Shop tăng trưởng 258% nhờ chiến lược tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng nội dung tương tác số. Kênh bán hàng hiện đại cũng duy trì đà tăng 16%.
Trên thị trường quốc tế, doanh thu đạt 1.185 tỉ đồng, tăng 17,1% và nâng tỉ trọng lên 28,4%. Trong đó thị trường Indonesia tăng trưởng 68%, Thái Lan là 37% và Nepal là 52%.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận