31/10/2012 03:18 GMT+7

Lo ngại tội phạm tình dục trẻ em

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Đó là vấn đề được các đại biểu của bốn nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia đưa ra thảo luận tại hội thảo về tăng cường hợp tác khu vực đấu tranh phòng chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch, do Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 30-10 tại TP.HCM.

Hiếp dâm trẻ trai: sửa đổi luật để trừng trị nghiêmHiếp dâm trẻ trai: thiếu luật hay thiếu quan tâm?Dụ dỗ bé trai “đi khách”

Phát biểu tại hội thảo, ông Khổng Ngọc Oanh (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho rằng hiện hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có một quy định, điều luật cũng như khái niệm đầy đủ nào về tội phạm du lịch tình dục trẻ em.

Do đó nếu không xử lý được tình trạng này, có thể kéo theo các đường dây hoạt động tình dục quốc tế hoặc buôn bán trẻ em xuyên quốc gia...

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên