14/12/2013 00:52 GMT+7

Lo ngại khi bãi rác đóng cửa

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
CHÍ QUỐC - LÊ DÂN

TT - Ngày 31-12, bãi rác Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) - nơi đổ rác của TP Cần Thơ - đóng cửa nhưng Cần Thơ chưa có bãi rác thay thế khiến nhiều người lo ngại thành phố có nguy cơ ngập rác...

jbQwSEwk.jpgPhóng to
Bãi rác Tân Long (Hậu Giang) gây ô nhiễm ảnh hưởng các khu dân cư xung quanh, dự kiến đóng cửa vào cuối tháng 12 này - Ảnh: Lê Dân

Để “chữa cháy”, chính quyền TP Cần Thơ sẽ chi ngân sách mua ba lò đốt rác với tổng công suất xử lý 90 tấn/ngày, trong khi tổng lượng rác thu gom hằng ngày của TP lên đến 520 tấn/ngày.

Theo ông Nguyễn Tấn Dược, giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, khi bãi rác Tân Long đóng cửa, ba lò đốt rác (của Nhật) nói trên sẽ đặt tại bãi rác Thới Lai (đang thi công hoàn chỉnh hạ tầng). Dự kiến, ba lò đốt rác này sẽ đưa vào vận hành vào đầu năm 2014. Sau đó, sẽ kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư mua thêm lò đốt rác...

Dù có lò đốt rác nhưng vấn đề đặt ra là những lò này có “tải” hết lượng rác thu gom được hằng ngày của TP Cần Thơ? Ông Nguyễn Hữu Lợi - chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - bày tỏ băn khoăn khi lượng rác thu gom hằng ngày là 520 tấn mà các lò đốt rác chỉ đảm nhận được khoảng 90 tấn. Từ băn khoăn này, ông Lợi yêu cầu Sở Xây dựng TP làm việc lại với tỉnh Hậu Giang, bãi rác Tân Long để xin gia hạn đổ rác tại bãi này ít nhất là sáu tháng nữa.

Ngày 12-12, trao đổi về vấn đề này, ông Trần Công Chánh, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết HĐND tỉnh đã quyết định đóng cửa bãi rác Tân Long do dân không đồng tình để bãi rác tồn tại nơi đây. “Thời gian đóng cửa bãi rác này không thể thay đổi được vì trước đó Cần Thơ đã từng gia hạn đổ rác một lần rồi” - ông Chánh nói.

Trước nỗi nghi ngại khi bãi rác Tân Long đóng cửa, nếu chỉ có ba lò đốt rác nói trên hoạt động thì TP Cần Thơ sẽ tồn đọng rác, ông Nguyễn Tấn Dược nói ngoài phương án đốt rác, TP còn đang bàn đến một phương án dự phòng khác...

Loay hoay làm nhà máy xử lý rác

UBND TP Cần Thơ đã lập và phê duyệt quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn quy mô 47ha tại P. Phước Thới (Q.Ô Môn). Trong đó, có khu xử lý chất thải rắn thông thường khoảng 10 ha (công suất 600 tấn/ngày) và khu xử lý chất thải rắn nguy hại khoảng 2ha (công suất 20 tấn/ngày). Tháng 5-2011, UBND TP Cần Thơ đã ban hành bộ tiêu chí và kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đến nay, sau khi một nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án rút lui, TP Cần Thơ đã chọn Tập đoàn CNIM (Pháp) đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 600 tấn/ngày với hình thức đầu tư BOT (tổng vốn đầu tư khoảng 837 tỉ đồng). Theo UBND TP Cần Thơ, sau khi xác định nguồn vốn và nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thời gian xây dựng và hoàn thành dự án dự kiến phải mất hai năm nữa.

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên