Theo người dân trong khu vực, mỗi ngày khoảng 22g lò sắt nói trên bắt đầu hoạt động đến tận 5g sáng hôm sau, gây tiếng ồn kèm những tiếng nổ rất lớn. Nguy hiểm hơn là khói bụi từ lò sắt trên thải ra ngoài khiến mùi hôi lan ra cả khu vực dân cư rất khó chịu. Nhiều người dân do không chịu nổi mùi hôi nên buổi tối phải bịt khẩu trang đi ngủ rất khổ sở. Sau khi nghỉ tết, hiện nay lò sắt bắt đầu hoạt động trở lại và mọi chuyện vẫn như cũ.
Ông Nguyễn Thanh Giang, giám đốc Công ty TNHH Đức Giang, cho biết nếu có chuyện lò luyện sắt gây ô nhiễm như người dân phản ảnh có thể do hiện tại lò luyện sắt nấu nhiều hơn, chứ lò hoạt động cả mười mấy năm nay nhưng không nghe ai nói gì. “Nếu thật sự như người dân phản ảnh thì chúng tôi sẽ mời cán bộ của phòng tài nguyên - môi trường đến đo mức độ ô nhiễm như thế nào để khắc phục” - ông Giang nói.
Ông Bùi Phát Huy, chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông, cho biết vấn đề này xã đã nghe nhiều cử tri phản ảnh trong các cuộc tiếp xúc cử tri. “Trong tuần này, chúng tôi sẽ mời chủ công ty trên làm cam kết về việc xử lý chất thải và khắc phục mùi hôi. Nếu công ty vẫn không khắc phục được thì xã sẽ báo Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Cái Bè đến kiểm tra xem mức độ ô nhiễm như thế nào để có hướng xử lý” - ông Huy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận